El Nino gây nắng nóng, khô hạn, cháy rừng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/02/2024 20:19 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng khô hanh do thiếu mưa, thời tiết nóng tại Bắc Bộ cùng với cao điểm mùa khô ở Nam Bộ và dự báo hiện tượng El Nino kéo dài đã gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Nỗ lực khống chế vụ cháy rừng tại Lào Cai:

Tình trạng hanh khô do thiếu mưa và thời tiết nắng nóng tại Bắc Bộ, đặc biệt là Tây Bắc Bộ, cùng với cao điểm mùa khô ở Nam Bộ và dự báo hiện tượng El-Nino kéo dài đã gia tăng nguy cơ cháy rừng

Tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai, đám cháy số 3 đã được cơ bản khống chế sau hơn 2 ngày nỗ lực của hơn 2.000 người tham gia chữa cháy. Lực lượng chữa cháy đã chia làm 2 nhóm tiến vào khu vực đám cháy, sử dụng phương pháp thủ công để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, vẫn tồn tại nguy cơ cháy lan do 5 cây cổ thụ rỗng lõi vẫn cháy âm ỉ. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã đề xuất cưa hạ những cây này để ngăn cháy lan.

Thống kê cho thấy đã có 30 ha rừng bị thiêu rụi, chủ yếu là rừng nghèo phục hồi sau cháy năm 2012 và rừng trồng thay thế. May mắn, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn cháy lan vào rừng nguyên sinh và khu vực phía Tây, nơi có luồng gió mạnh từ tỉnh Lai Châu.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết khô hanh, ít mưa và nhiệt độ cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho đám cháy lan rộng. Tốc độ gió cao ở độ cao 1.900m cùng với độ ẩm thấp dưới 55% đã làm tăng nguy cơ cháy rừng. 

Thời tiết hanh khô gây ra nguy cơ lay lan cháy rừng tại Lào Cai

Thời tiết khô hanh đang làm tăng nguy cơ cháy rừng ở khu vực Lào Cai, đặc biệt là tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Ông Nguyễn Văn Hưởng đã chỉ ra rằng ít mưa, trời hanh khô và nhiệt độ cao là những yếu tố chính tăng cao nguy cơ cháy rừng.

Tính đến giữa tháng 2, khu vực Sa Pa và toàn Tây Bắc Bộ chỉ ghi nhận lượng mưa rất nhỏ, dưới mức trung bình hàng năm từ 15-20mm. Độ ẩm ở Sa Pa thấp, thậm chí dưới 55%, kết hợp với ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp từ phía Tây và gió địa phương Ô Quy Hồ đã tạo ra điều kiện khắc nghiệt. 

Trong khoảng 5-7 ngày gần đây, nhiệt độ ở Sa Pa tăng đột ngột lên mức 22-23 độ C, đặc biệt tại độ cao 1.900m, tốc độ gió đo được ở Điện Biên là 11-13m/s, tương đương gió cấp 6. Điều này làm cho lửa lan rất nhanh khi đã bùng phát.

Dự báo cho ngày 23/2 cho thấy nguy cơ cháy rừng sẽ giảm khi có một khối không khí lạnh tràn xuống, gây mưa rải rác. Tuy nhiên, vẫn cần duy trì cảnh báo và nỗ lực phòng cháy để đối mặt với tình hình thời tiết khó lường.

Người dân Nam Bộ vất vả dưới nắng nóng gay gắt

Ngoài phía Bắc, 38 huyện thị ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ cũng đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng ở mức cao, cấp 4-5. Khu vực này đang trải qua cao điểm mùa khô, đặc biệt ở Nam Bộ nơi nắng nóng đã diễn ra nhiều ngày và chưa có dấu hiệu kết thúc.

Nguy cơ cháy rừng tại các tỉnh miền Nam đang gia tăng do thời tiết khắc nghiệt với đợt nắng nóng kéo dài và khô hanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bùng phát và lan rộng của đám cháy. Các trạm quan trắc thời tiết ở Thủ Dầu Một, Nhà Bè, Vĩnh Long, Cao Lãnh và Thổ Chu ghi nhận nhiệt độ kỉ lục trong tháng 2, đặc biệt Biên Hòa đã đạt đến 38 độ C, là con số cao nhất trong gần 30 năm.

Tình hình khó khăn càng gia tăng cho những người lao động làm việc trong môi trường nóng, như kho xưởng, nơi công việc nặng nhọc. Người tham gia giao thông ở TP Hồ Chí Minh cũng phải áp dụng các biện pháp bảo vệ như khẩu trang, kính râm và áo chống nắng.

Trước bối cảnh này, có 38 huyện thị ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng ở mức cao (cấp 4-5). Khu vực này đang trong cao điểm mùa khô và với thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng là rất cao. Các biện pháp phòng tránh và ứng phó với cháy rừng đang được chính quyền và cộng đồng địa phương tích cực triển khai để bảo vệ môi trường và người dân.

Diễn biến nắng nóng Nam Bộ đến tháng 5/2024

Hiện nay, khu vực Nam Bộ đã bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô và theo các dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, xu thế thời tiết tại khu vực này sẽ tiếp tục diễn ra những biến động nổi bật.

Trong thời kỳ từ nay đến tháng 4/2024, dự báo nắng nóng sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày ở miền Đông Nam Bộ và có thể lan rộng ra cả khu vực miền Tây Nam Bộ trong tháng 3 và tháng 4. Đặc biệt, nền nhiệt độ trung bình các tháng tại khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm, trong khoảng 0,5-1,0 độ.

Dự báo nhiệt độ cao nhất trong các ngày nắng nóng có khả năng phổ biến từ 35-38 độ, với một số nơi ở miền Đông Nam Bộ có thể lên đến 39 độ. Điều này là kết quả của nắng nóng kéo dài và thiếu mưa, khiến độ ẩm vào thời điểm trưa chiều rất thấp, phổ biến từ 30-40%, và độ ẩm trung bình cả ngày duy trì trong khoảng từ 65-75%.

Trong bối cảnh này, từ nay đến hết tháng 4/2024 sẽ là giai đoạn cao điểm về nguy cơ cháy rừng ở khu vực Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên. Những điều kiện thời tiết bất lợi này đặt ra một thách thức lớn về an ninh môi trường và yêu cầu cộng đồng cần phải thực hiện các biện pháp phòng tránh và ứng phó một cách tích cực.

Trả lời cho câu hỏi liệu diễn biến nắng nóng ở Nam Bộ có liên quan đến tác động của hiện tượng El Nino hay không? Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, cho biết nắng nóng xuất hiện sớm và mạnh mẽ ở Nam Bộ là kết quả của tác động của El Nino. Mặc dù El Nino đang suy yếu và dự kiến sẽ chuyển sang trạng thái trung tính nhưng cần lưu ý đến khả năng xuất hiện của La Nina trong mùa hè 2024, mang theo những diễn biến thời tiết khác nhau.

Những thông tin này cần được cập nhật và theo dõi thường xuyên để đảm bảo sự chuẩn bị và ứng phó hiệu quả trong bối cảnh thời tiết khó lường và nguy cơ cháy rừng cao.

Gia tăng cháy rừng do El Nino và biến đổi khí hậu

Trong hai tháng đầu năm, nhiều quốc gia ở khu vực Nam Mỹ đã phải đối mặt với thảm họa cháy rừng tàn khốc khiến hàng trăm người thiệt mạng. Gia tăng cháy rừng này được cho là do sự kết hợp giữa hiện tượng El-Nino và tác động của biến đổi khí hậu.

Thị trấn Vina del Mar ở miền Trung Chile là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất từ thảm họa cháy rừng. 132 người đã mất tích, và hơn 7.100 căn nhà đã bị phá hủy. Các đám cháy lan rộng khiến nhiều quốc gia Nam Mỹ như Chile, Colombia và Argentina trải qua đợt nắng nóng dai dẳng, với nhiệt độ vượt quá 40 độ C.

Hiện tượng El-Nino được xác định là một trong những nguyên nhân chính gây ra đợt nắng nóng và cháy rừng. Ông Nahuel Arenas, Giám đốc khu vực châu Mỹ và Caribe tại Văn phòng LHQ về Giảm thiểu rủi ro thiên tai, cho biết El-Nino tăng nhiệt độ đại dương và góp phần vào biến đổi khí hậu. Hiện tượng này tạo ra sự thay đổi về khí hậu, ảnh hưởng đến mức mưa và độ khô hạn, tăng cường nhiệt độ toàn cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho các đám cháy rừng.

El-Nino, mặc dù là một hiện tượng tự nhiên, nhưng biến đổi khí hậu do con người gây ra làm tăng tần suất và cường độ của nó. Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc dự báo rằng số vụ cháy rừng trên toàn cầu có thể tăng 14% vào năm 2030 và 50% vào cuối thế kỷ này. Thảm họa cháy rừng không chỉ là một biểu hiện của biến đổi khí hậu mà còn là "cảnh báo đỏ" về sự chậm trễ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước