Gia tăng bạo lực gia đình và học đường

Khánh Linh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 13/04/2015 10:55 GMT+7

VTV.vn - Bạo lực ở học đường và trong gia đình không chỉ gia tăng về số lượng, mà những trường hợp bạo lực ngày càng có tính nghiêm trọng hơn.

Từ clip học sinh trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội đánh nhau được đưa lên mạng cuối năm 2010, sau 5 năm, các hình ảnh có cùng chủ đề mọc lên như nấm. Điều đáng nói, "nấm" mọc lên mỗi ngày một độc hơn.

Theo số liệu đưa ra năm 2012, trong một năm, cả nước xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau, tức là trung bình khoảng 5 vụ/ngày; tăng 13 lần so với 10 năm về trước.

Trong khi đó, một thống kê khác cho thấy, 74% số trẻ em từ 2-14 tuổi bị cha mẹ hoặc người chăm sóc trừng phạt bằng bạo lực. Gần 1/4 phụ nữ có con dưới 15 tuổi cho biết, họ phải chứng kiến chồng mình có hành vi bạo lực đối với con cái trong suốt cả cuộc đời.

Bạo lực gia đình hay bạo lực học đường một lần nữa được nhấn mạnh là câu chuyện và vấn nạn xã hội cần phải giải quyết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước