Gian nan... vé tàu Tết

Sơn Hà (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 19/01/2016 14:38 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người dân đã phải mất rất nhiều thời gian, tiền bạc mà vẫn không mua được một tấm vé tàu về quê.

Năm nào cũng vậy, câu chuyện về quê ăn Tết bằng phương tiện gì là chủ đề “nóng” được nhiều người quan tâm. Theo ghi nhận của phóng viên VTV, mệt mỏi, lo lắng và thất vọng khi không thể tìm được cho mình một tấm vé tàu về quê dù còn 20 ngày nữa mới đến Tết là tâm trạng chung của nhiều người “chầu chực” mua vé tại các nhà ga, bến tàu.

Một khách hàng chia sẻ: “Tình trạng này từ mấy năm trước đến đến nay vẫn chưa được cải thiện”.

Tuy nhiên, khi hành khách vừa bước ra cổng ga Sài Gòn, “thiên la địa võng” cò mồi, phe vé đã được “giăng sẵn” để lừa đảo người dân. Một cò vé tại ga Sài Gòn khẳng định: “Hôm đó cứ gọi điện, chú đưa lên tàu chứ không ai kiểm tra hết. Vé Tết năm nào cũng vậy, toàn là chứng minh của người khác thôi”.

Thực chất, cò vé chỉ bán cho người dân những tờ giấy vô giá trị với mức giá lên tới hàng trăm nghìn đồng, tăng gấp 2 - 3 lần. Còn ở trong bến, khách hàng nếu mua được vé cũng phải chấp nhận trả thêm mức phụ thu từ 20 - 60% giá vé.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước