Hà Nội: Số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao kỷ lục

Hải Yến, Dương Dũng-Chủ nhật, ngày 17/09/2023 14:57 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội hiện ghi nhận gần 9.800 ca mắc sốt xuất huyết. Số lượng gia tăng nhanh ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ và có không ít ca gặp biến chứng rất nhanh.

Hà Nội hiện ghi nhận gần 9.800 ca mắc sốt xuất huyết, có những tuần trong tháng 9 đã lên mức kỷ lục trong năm. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này tăng gấp 4 lần. Ghi nhận tại các bệnh viện, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng nhanh ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, đáng chú ý hơn, không ít ca đã gặp biến chứng rất nhanh.

Đơn nguyên truyền nhiễm, tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, có đến 90% bệnh nhân là mắc sốt xuất huyết. Không ít bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tiểu cầu giảm thấp.

Theo khuyến cáo, tiểu cầu giảm dưới 50g/l cần phải nhập viện ngay, nếu không, sẽ có thể nguy kịch.

Hà Nội: Số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao kỷ lục - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, hai tuần trở lại đây, số bệnh nhân nhi nhập viện với những biến chứng nguy hiểm cũng gia tăng.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Hồng Nhân - Trưởng khoa Nhi tiêu hoá & Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội cho biết: "Ở trẻ em đã có sự gia tăng gấp 3-5 lần theo như dự đoán, tỷ lệ năng chiếm 1-5%, đã ghi nhận những bệnh nhân sốt xuất huyết có dấu hiệu sốc khá sớm, đến ngày thứ 2 đã xuất hiện rồi".

Hà Nội: Số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao kỷ lục - Ảnh 2.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi 8 tháng tuổi.

Em bé mới 8 tháng tuổi trên đây cũng là một trong những trường hợp gặp những biến chứng nguy hiểm của sốt xuất huyết. Khi vào viện, em đã bị trào dịch màng phổi, ổ bụng, chỉ vì trước đó bị chẩn đoán nhầm ở phòng khám ngoài là sốt virus.

Chị Tống Thị Hoà - mẹ của bệnh nhân - cho biết: "Tôi cảm thấy mình hơi chủ quan, vì ngay từ đầu tôi cho con vào viện sớm thì thời gian điều trị sẽ ngắn hơn, giờ cũng hơi nặng rồi".

Vậy nên, việc nhận biết những dấu hiệu của bệnh là điều vô cùng quan trọng.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Oanh - Trưởng Đơn nguyên Truyền Nhiễm - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội cho biết: "Chúng ta sống ở khu vực có người sốt xuất huyết và tự nhiên chúng ta sốt, đau nhức mỏi cơ, đau đầu và da xung huyết, sốt li bì dùng thuốc 3-4 tiếng lại sốt lại, là những dấu hiệu gợi ý cho bệnh nhân phải đến bệnh viện khám xem có đúng là sốt xuất huyết hay không".

Hà Nội: Số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao kỷ lục - Ảnh 3.

Các chuyên gia nhận định, hiện nay, Hà Nội đang là trọng điểm về sốt xuất huyết của miền Bắc, với số ca bệnh chiếm từ 80-85%. Dịch sốt xuất huyết được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong tháng 9 này và tháng 10 tới đây - giai đoạn được coi là đỉnh dịch. Vậy nên, diệt muỗi, diệt lăng quăng, giữ gìn vệ sinh nơi ở và có những biện pháp bảo vệ bản thân vẫn là những việc tiếp tục cần phải duy trì trong khoảng thời gian này.

Hà Nội ghi nhận gần 9.800 ca mắc sốt xuất huyết Hà Nội ghi nhận gần 9.800 ca mắc sốt xuất huyết Hà Nội: Ghi nhận ba ca tử vong do sốt xuất huyết, người dân không được chủ quan, lơ là Hà Nội: Ghi nhận ba ca tử vong do sốt xuất huyết, người dân không được chủ quan, lơ là Đồng Nai: Sốt xuất huyết giảm nhẹ nhưng vẫn tiệm cận nguy cơ bùng phát dịch lớn Đồng Nai: Sốt xuất huyết giảm nhẹ nhưng vẫn tiệm cận nguy cơ bùng phát dịch lớn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước