Hà Nội: Ùn tắc cuối năm thêm nghiêm trọng do rào chắn thi công

Nguyễn Tùng, Đức Thắng-Thứ hai, ngày 25/12/2023 11:42 GMT+7

VTV.vn - Cuối năm, mật độ phương tiện tăng cao khiến tình trạng ùn tắc càng trở nên nghiêm trọng trong khi nhiều tuyến đường còn bị rào chắn thi công làm lòng đường hẹp lại.

Tuyến đường Ngã Tư Sở đang được sửa sang để chuẩn bị phân luồng lại nhằm giảm ùn tắc. Tuy nhiên, cuối năm, cao điểm đi lại, việc thi công tại đây lại khiến cho việc giao thông càng phức tạp. Việc rào chắn đường để thi công cũng khiến giao thông tại nhiều tuyến đường tại Hà Nội trở nên căng thẳng hơn vào các khung giờ cao điểm.

Hà Nội: Ùn tắc cuối năm thêm nghiêm trọng do rào chắn thi công - Ảnh 1.
Hà Nội: Ùn tắc cuối năm thêm nghiêm trọng do rào chắn thi công - Ảnh 2.

Theo thống kê 9 tháng đầu năm, Hà Nội còn tới 37 điểm ùn tắc giao thông. Bên cạnh các nguyên nhân về mật độ giao thông và ý thức của lái xe, còn có tới 17 điểm ùn tắc do rào chắn thi công dự án gây hẹp lòng đường, 10 điểm ùn tắc do hạ tầng giao thông chưa được đồng bộ.

Được biết, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã có phương án bố trí 106 chốt, các vị trí thường xuyên có nguy cơ ùn tắc trong các khung giờ cao điểm, trong đó 66 chốt, vị trí là phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, để hướng dẫn điều tiết giao thông và 40 chốt, phối hợp với Công an của quận, các phường và các lực lượng chức năng khác để điều tiết, hướng dẫn giao thông.

Để chuẩn bị cho Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân, tùy theo tình hình thực tế, Thanh tra Sở Giao thông vận tải sẽ bố trí thêm 26 vị trí chốt nữa, tập trung ở các bến xe, các tuyến đường cửa ngõ ra vào Thành phố; trên các cây cầu lớn để điều tiết giao thông, giải quyết các sự cố mất an toàn giao thông, khắc phục các hậu quả mà có các nguy cơ xảy ra các va chạm, cũng như các tai nạn trên toàn địa bàn Thành phố…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước