Hạ thủy tàu tuần tra tìm kiếm cứu nạn

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 16/06/2015 16:17 GMT+7

VTV.vn - Tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn xa bờ có thể cứu được từ 100-120 người và còn được trang bị sàn để tiếp cận trực thăng.

Sáng 16/6, tại TP.HCM, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân, Nhà máy X51 thuộc Tổng Công ty Ba Son - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã chính thức làm lễ hạ thủy tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn chiếc số 1 (mang ký hiệu FC624). Đây là chiếc tàu đầu tiên trong hợp đồng dự án đóng tàu tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tư lệnh Hải quân và Nhà máy X51.

Tàu FC624 do Vương quốc Anh và Nga thiết kế, có chiều dài 63,1m, rộng 11,9 m, chiều cao mạn tàu 6,2m, lượng giãn nước lớn nhất là 700 T. Tàu có 2 máy chính với tổng công suất 10.500 HP, tốc độ lớn nhất là 25 hải lý/h. Thời gian đi biển liên tục là 15 ngày, chịu được sóng gió cấp 8-9, có thể cứu được 100-120 người. Tàu có trang bị sàn để tiếp cận trực thăng.

Nhà máy đã áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật đảm bảo thân tàu không xảy ra tình trạng biến dạng. Qua kiểm tra của cơ quan đăng kiểm quốc tế, tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn FC624 đáp ứng đủ các yêu cầu thiết kế đề ra.

Việc hạ thủy tàu tìm kiếm cứu nạn FC624 có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình phát triển hiện đại hóa Quân chủng Hải quân, góp phần vào công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo và vùng đặc quyền kinh tế thiêng liêng của Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước