Hà Tĩnh: Bắt giữ vụ trộm cắp dây cáp điện

Thế Mạnh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 24/01/2015 10:45 GMT+7

Các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng bắt giữ các đối tượng cùng tang vật. (Ảnh: Hatinhtv)

Lực lượng Đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 4 đối tượng có hành vi trộm cắp số lượng lớn dây cáp điện.

Lực lượng Đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng, có hành vi trộm cắp, vận chuyển một số lượng lớn dây cáp điện lõi bằng đồng đưa ra ngoài công trường dự án Fomosa để tiêu thụ.

Vào khoảng 2h sáng ngày 23/1, tại khu vực ngã ba xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh lực lượng Đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Đồn Biên phòng Đèo Ngang phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực dự án Formosa đã phát hiện một số đối tượng có hành vi trộm cắp thiết bị dây cáp điện lõi đồng của các đơn vị trên công trường. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ 4 đối tượng gồm: Hồ Thanh Hải, sinh năm 1989; Lê Văn Duẩn, sinh năm 1988; Trần Ngọc Thông, sinh năm 1993, đều quê ở xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn và Phạm Hồng Phúc, sinh năm 1996, ở xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn khi 4 đối tượng đang vận chuyển gần 1 tấn đồng ra ngoài công trường dự án Formosa để tiêu thụ.

Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng biên phòng và công an đã thu giữ thêm 2 cuộn thiết bị dây cáp điện lõi bằng đồng có trọng lượng trên 3,5 tấn, trị giá trên 2 tỷ đồng.

Được biết, đây là một loại thiết bị rất quan trọng để phục vụ các công trình lớn.

Hiện vụ việc đang được lực lượng biên phòng và công an tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước