Hiệu quả truyền thông về kiểm soát nồng độ cồn

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 27/02/2015 10:42 GMT+7

(VTV.vn) - “Đã uống rượu bia, không được lái xe”, “Tính mạng con người là trên hết” - các thông điệp này xuất hiện trên nhiều tuyến đường tại 33 tỉnh, thành trong dịp Tết vừa qua.

Từ ngày 15 - 28/02, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đang triển khai Đợt cao điểm tuyên truyền về kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn, đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Theo đánh giá của nhiều người, đợt tuyên truyền đã có những tác động nhất định đối với nhận thức của nhiều người tham gia giao thông - vấn đề được xem là mấu chốt trong kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nm TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước