Hộ nghèo không còn được hỗ trợ 100% phí bảo hiểm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/08/2016 07:00 GMT+7

Nguồn ảnh: VTV

VTV.vn - Thời gian tới, thay vì được hỗ trợ 100% phí bảo hiểm khi tham gia BHNN như trước đây, các hộ nghèo phải tự chi trả một tỷ lệ nhất định và Nhà nước hỗ trợ một phần.

Đây là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam. Theo ông Nam, việc bắt buộc hộ nghèo phải tự chi trả một tỷ lệ nhất định phí bảo hiểm nông nghiệp là để họ có trách nhiệm hơn trong việc kiểm soát và quản lý rủi ro. Đây cũng là kinh nghiệm được rút ra sau 3 năm triển khai Chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Đến nay, chương trình đã thu hút hàng trăm nghìn hộ nông dân tham gia. Số tiền chi trả bồi thường thiệt hại đối với cây lúa là hơn 17 tỉ đồng, bảo hiểm vật nuôi 19,5 tỉ đồng, bảo hiểm thủy sản 676 tỉ đồng.

Trên 84.000 hộ nghèo, cận nghèo ở Kon Tum được vay vốn phát triển kinh tế Trên 84.000 hộ nghèo, cận nghèo ở Kon Tum được vay vốn phát triển kinh tế

VTV.vn - Theo báo cáo của UBND tỉnh Kon Tum, 5 năm qua, tỉnh đã hỗ trợ trên 84.000 hộ nghèo và cận nghèo vay vốn đầu tư sản xuất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

hộ nghèo

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước