Hội nghị Y tế công cộng các nước tiểu vùng sông Mekong

Hoàng Thủy (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/09/2015 16:48 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (26/9), Trường Đại học Y dược Huế đã tổ chức Hội nghị Y tế công cộng các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng lần thứ 7.

Hội nghị nhằm mục đích củng cố và tăng cường sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu ở các viện, trường thuộc khối Tiểu vùng sông Mekong (GMS).

Tham gia hội nghị có hơn 400 đại biểu của hơn 30 trường Đại học và các tổ chức từ 19 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Australia, Pháp, Nhật Bản. Với chủ đề "Hợp tác quốc tế trong lập chính sách dựa vào bằng chứng trong lĩnh vực y tế công cộng", hội nghị đã thu hút sự tham gia của các nhà khoa học và lãnh đạo của các nước trong khu vực Tiểu vùng sông Mekong mà còn vươn rộng ra ngoài khu vực.

Tại hội nghị, các nhà khoa học, các chuyên gia và lãnh đạo các tổ chức đã cùng nhau chia sẽ những kiến thức, kinh nghiệm và thảo luận các giải pháp cho nhiều vấn đề sức khỏe cộng đồng ở các quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước