Kênh nổi hàng tỷ đồng “đắp chiếu” trong nhiều năm ở Trà Vinh

VTV9-Thứ năm, ngày 12/10/2017 14:15 GMT+7

VTV.vn - Người dân ở xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đã phản ánh về tình trạng "đắp chiếu" trong nhiều năm của con kênh nổi trị giá tiền tỷ tại địa phương.

Được đầu tư xây dựng vào năm 2002 với tổng kinh phí 3,7 tỷ đồng, kênh nổi Hàm Giang (xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) với chiều dài hơn 3.600m được kỳ vọng sẽ phục vụ nước tưới cho gần 50ha rau màu cho người dân. Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động, số lần vận hành chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo đó, chỉ sử dụng được một thời gian ngắn, kênh nổi này đã bị hư hỏng.

Thay vì được hưởng nguồn nước tưới từ con kênh nổi, người dân phải tự đầu tư khoan giếng, lắp đặt mô tơ điện phục vụ nước tưới cho hoa màu. Công trình bị bỏ hoang, nhưng nghịch lý là địa phương phải tốn thêm kinh phí khá lớn để bảo quản. Không chỉ được mua bán, cất nhà trên mặt kênh, một phụ nữ còn được trả tiền hàng tháng để trông coi trạm bơm.

Đại diện Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh cho biết, kênh nổi Hàm Giang do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Công trình này đã ngừng hoạt động từ năm 2010 đến nay. Theo người dân, kênh nổi Hàm Giang không phát huy hiệu quả là do thiết kế quá cao, khó dẫn nước, khi vận hành bị nước mặn thẩm thấu gây bong tróc bê tông, gỉ sét cốt thép bên trong. Nhiều đoạn đã bị hư hỏng nặng không còn khả năng khắc phục.

Đăk Lăk: “Đắp chiếu” tuyến kênh trị giá hơn 25 tỷ đồng Đăk Lăk: “Đắp chiếu” tuyến kênh trị giá hơn 25 tỷ đồng Nhà máy nước 18 tỷ đồng 'đắp chiếu', 600 hộ dân thiếu nước Nhà máy nước 18 tỷ đồng "đắp chiếu", 600 hộ dân thiếu nước Người dân Đồng Tháp khốn khổ vì dự án làm đường 'đắp chiếu' 16 năm Người dân Đồng Tháp khốn khổ vì dự án làm đường "đắp chiếu" 16 năm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước