Đăk Lăk: “Đắp chiếu” tuyến kênh trị giá hơn 25 tỷ đồng

Quang Hưng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/06/2017 11:06 GMT+7

VTV.vn - Một tuyến kênh dẫn dòng trị giá hơn 25 tỷ đồng đã được đầu tư xây dựng ở huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk. Tuy nhiên, công trình này bị "đắp chiếu", bỏ hoang từ nhiều năm nay.

Huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk là một trong những nơi có thời tiết khô hạn nhất. Vì vậy, Nhà nước bỏ tiền đầu tư một tuyến kênh dẫn dòng, trị giá hơn 25 tỷ đồng để nhân dân trồng trọt, sản xuất. Song, công trình này bị "đắp chiếu", bỏ hoang từ nhiều năm nay. Trong khi đó người dân lâm vào cảnh thiếu nước tưới tiêu cho vườn, rẫy của mình.

Ghi nhận tại huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk, tuyến kênh trị giá 25 tỷ đồng ở Ea Súp, lẽ ra phải hoạt động đúng chức năng dẫn dòng tưới tiêu, song lại bị bỏ không. Không chỉ riêng gia đình ông Châu ở thôn 5 bị ảnh hưởng mà rất nhiều hộ dân ở xã Cư M'lanh đều bị ảnh hưởng. Để có nước tưới tiêu cho cây trồng, người dân phải đào hồ, khoan giếng, tốn kém hàng chục triệu đồng mỗ năm. Nhìn con kênh sát rẫy, khô cằn, bị hư hại người dân ngao ngán.

Qua tìm hiểu, tuyến kênh này là hạng mục nằm trong gói dự án hồ Ea Súp Thượng, do Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình thủy lợi 8 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư. Đây là hệ thống kênh mương bê tông kiên cố có chiều dài khoảng 4km, đi qua xã Cư M'Lanh và thị trấn Ea Súp, với tổng kinh phí đầu tư 25 tỷ đồng và bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. tuyến kênh này được khởi công từ năm 2010 và đưa vào sử dụng năm 2012, nhưng từ khi đưa vào sử dụng, chỉ duy nhất một lần có nước chảy qua.

Bị bỏ không nên công trình thủy lợi này càng xuống cấp, hư hỏng, có nơi người dân lấp kênh để lấy đường đi. Rõ ràng, công trình tiền tỷ này đã vô dụng, trong khi đó người dân thiếu nước quanh năm, các cơ quan chức năng tại tỉnh Dak Lak thì lại làm ngơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước