Khánh Hoà: Cây măng cụt mang lại lợi nhuận cho người dân Khánh Sơn

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/08/2015 07:42 GMT+7

(Ảnh: Zing.vn)

VTV.vn - Với đặc tính dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, hợp với thổ nhưỡng địa phương, cây măng cụt đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa.

Trung bình 1 ha măng cụt, nông dân Khánh Sơn thu hoạch được từ 1,2 - 1,7 tấn. Với giá bán liên tục tăng qua các năm và hiện nay dao động từ 30.000 - 35.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, nhiều chủ vườn thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Hiện, diện tích trồng cây măng cụt trên địa bàn huyện Khánh Sơn lên tới 110 ha. Tuy nhiên, việc phát triển cây măng cụt tại đây cũng chỉ là tự phát của người dân. Ngành nông nghiệp huyện Khánh Sơn chưa có kế hoạch, định hướng nào cho loại cây ăn quả này, vấn đề tiêu thụ sản phẩm phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái nên thị trường đầu ra vẫn còn chưa đảm bảo.

Hiện, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các ngành chuyên môn cần sớm có định hướng phát triển cây măng cụt, nhằm hạn chế những rủi ro khi người dân sản xuất tự phát, góp phần đưa cây măng cụt trở thành cây giảm nghèo, làm giàu bền vững tại huyện miền núi Khánh Sơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước