Khánh thành Khu di tích lịch sử Đồng Khởi - Hòa Thịnh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/12/2015 13:25 GMT+7

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành Khu di tích lịch sử Đồng khởi - Hòa Thịnh - Ảnh: Báo Phú Yên

VTV.vn - Với kinh phí hơn 20 tỷ từ vốn hỗ trợ Trung ương của tỉnh và ngân sách huyện, Khu di tích lịch sử Đồng Khởi - Hòa Thịnh được xây dựng rộng 3ha.

Cách đây 55 năm, ngày 22/12/1960, tại xã Hoà Thịnh, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên, phong trào Đồng Khởi - Hòa Thịnh đã diễn ra, mở đầu cho phong trào Đồng khởi ở các tỉnh Đồng bằng khu V thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Kỷ niệm 55 Ngày Đồng khởi, Đảng, chính quyền và nhân dân vùng cách mạng xã Hòa Thịnh đã vui mừng khi công trình Khu di tích lịch sử được khánh thành và đi vào hoạt động.

Trong khuôn viên của giai đoạn 1, nhà truyền thống được xây dựng là nơi vinh danh công lao của gần 450 liệt sỹ xã Hoà Thịnh đã hy sinh xương máu vì sự độc lập, tự do của dân tộc. Nơi đây còn trưng bày các vũ khí, vật dụng của lực lượng vũ trang; các hình ảnh tư liệu và sa bàn cuộc mít tinh Đồng Khởi năm 1960, giúp khách tham quan hiểu rõ thêm tầm vóc, ý nghĩa của phong trào Đồng khởi.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước