"Khát" nước sạch tại khu tái định cư

Sơn Hà, Quốc Anh-Thứ năm, ngày 06/04/2023 08:06 GMT+7

VTV.vn - Sau gần 4 năm về sống tại khu tái định cư xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm, Hà Nội), các hộ dân tại đây đang sử dụng nước giếng khoan để ăn uống và sinh hoạt.

Để có nước sinh hoạt, gia đình anh Đào Xuân Hiển phải bơm nước giếng khoan qua 4 hệ thống lọc, thế nhưng nước vẫn vàng đục, hôi tanh. Anh Hiển thường xuyên phải xả cặn bộ lọc tổng, cứ 1 tuần lại xả cặn 1 lần, còn các lõi lọc RO thì 1 tháng lại phải thay toàn bộ.

''Chất lượng nước kém quá, gia đình rất lo lắng vì con cái còn nhỏ. Lo thì vẫn lo nhưng vẫn phải dùng'', anh Hiển cho hay.

Khát nước sạch tại khu tái định cư - Ảnh 1.
Khát nước sạch tại khu tái định cư - Ảnh 2.

Nước giếng khoan nhà ông Lê Văn Bình được bơm trực tiếp lên bể lọc cát sỏi trên mái nhà. Nước đen sì, hôi tanh. Nước phải lọc qua tiếp một bộ lọc RO 9 cấp nữa thì ông mới dám dùng để ăn uống nhưng chỉ một vài tháng lõi đã bẩn, ông vừa dùng vừa lo lắng. Ông Bình cho biết: ''Tôi ở đây khoảng 4 năm nhưng chưa có nước sạch. Kinh tế khó khăn nên cũng chỉ làm lọc nước thô sơ. Hộ nào có kinh tế thì người ta mua lọc vài chục triệu nhưng cũng không ăn thua''.

Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết thêm: ''Áo phông trắng mới mua giặt bằng nguồn nước này thì chỉ cần 2 lần nước là đã đen sì rồi''.

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm cho biết, khu tái định cư xã Kim Sơn đang có 42 hộ dân sinh sống. Thực tế đường ống cấp nước chính của Công ty trách nhiệm 2 thành viên phân phối nước sạch Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm đã chạy qua khu tái định cư và huyện cũng đã hoàn thiện hệ thống đường ống nước phía trong khu tái định. Vấn đề chỉ là khớp nối 2 hệ thống đường ống này với nhau thì người dân sẽ có nước. Do một số lý do khách quan nên tháng 3 vừa rồi, những vướng mắc của chính quyền và công ty nước trong việc khớp nối 2 hệ thống này mới được giải quyết.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm cũng cho biết, trong quá trình súc xả đường ống sẽ tiến hành đồng thời việc yêu cầu xã Kim Sơn vận động người dân tiến hành lắp đồng hồ nước, hoàn thiện các thủ tục cấp nước để khi 2 hệ thống được khớp nối thì người dân sẽ có ngay nước sạch để sử dụng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước