Không tìm thấy ổ kiến ba khoang ở TP.HCM như báo mạng thông tin

Diệu Thư (VTV9)-Thứ năm, ngày 07/09/2017 08:52 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, không tìm thấy ổ kiến ba khoang ở huyện Nhà Bè, trường hợp bị viêm da nghi ngờ do kiến ba khoang gây ra là không có cơ sở.

Ngay khi có thông tin kiến ba khoang tấn công một số hộ dân ở khu vực huyện Nhà Bè, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM đã yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng huyện kiểm tra và có báo cáo cụ thể. Trong hai ngày nay, đơn vị này đã phối hợp với Trung tâm y tế xã Phước Kiểng đi kiểm tra. Kết quả là chỉ có một nam thanh niên bị nổi bóng nước trên da, qua xử lý đã khô.

Người bệnh cho biết, khi đi khám ở một phòng khám tư nhân tại quận 10, thanh niên này được chẩn đoán là dị ứng viêm da tiếp xúc, nghi ngờ do kiến ba khoang. Đoàn đã mở rộng kiểm tra ở các khu vực lân cận nghi có nguy cơ kiến ba khoang ẩn nấp nhưng không tìm thấy ổ kiến.


Kiến ba khoang xuất hiện nhiều tại TP.HCM Kiến ba khoang xuất hiện nhiều tại TP.HCM Độc tính trong kiến ba khoang mạnh gấp 12 - 15 lần nọc của rắn hổ Độc tính trong kiến ba khoang mạnh gấp 12 - 15 lần nọc của rắn hổ Cách xử lý khi tiếp xúc hay bị kiến ba khoang đốt Cách xử lý khi tiếp xúc hay bị kiến ba khoang đốt



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước