Kiên Giang: Khởi công dự án đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Lại Sơn

Đặng Công (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 04/09/2015 23:42 GMT+7

Điện lưới quốc gia sẽ vượt hàng chục cây số ra đến xã đảo Lai Sơn. (Nguồn: Laodong.com.vn)

VTV.vn - Chiều nay (4/9), Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã tổ chức lễ khởi công Dự án kéo điện lưới quốc gia ra xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Đây là một hợp phần trong Dự án cấp điện lưới quốc gia cho 7 xã đảo ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015-2020 đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đại diện các Bộ, ngành đã tham dự Lễ khởi công.

Dự án kéo điện ra xã đảo Lại Sơn có tổng mức đầu tư 468 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: xây dựng đường dây 110kV An Biên - Lại Sơn dài 43,9km, lưới điện trên đảo Lại Sơn, đường dây hạ áp, các trạm biến áp. Chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

Công trình kéo điện ra đảo Lại Sơn có tầm quan trọng chiến lược. Ngoài việc cung cấp điện ổn định, tin cậy cho khoảng 2.000 hộ dân, điện ra đảo sẽ góp phần phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư cho tỉnh Kiên Giang. Đây cũng là chủ trương phù hợp với chiến lược biển Việt Nam mà Nghị quyết Trung ương 2 khóa X đã đề ra. Do đó, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Nam phải phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Kiên Giang để triển khai nhanh dự án này kịp hoàn thành đúng dịp 30/4/2016.

Khi hoàn thành, Dự án sẽ cung cấp điện cho khoảng 6.800 hộ dân trên các xã đảo, góp phần phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng cho quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước