Lấn chiếm đất rừng ồ ạt tại Ninh Thuận

Đức Đệ (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 13/05/2015 05:51 GMT+7

VTV.vn - Khi tuyến đường ven biển dài 106km của tỉnh Ninh Thuận hoàn thành cũng là lúc tình trạng lấn chiếm đất rừng diễn ra ồ ạt.

Theo thống kê của Ban quản lý Rừng phòng hộ ven biển Ninh Phước, hiện nay, tại khu vực rừng phòng hộ dọc đường ven biển từ Mũi Dinh đi Phước Diêm có đến 36 trường hợp lấn chiếm đất rừng. Người lấn chiếm đất ngang nhiên tự ý phát dọn cây rừng làm hàng rào bao quanh khu đất và dựng chòi canh giữ như thuộc quyền sở hữu của mình.

Trong số các trường hợp lấn chiếm, có không ít trường hợp có dấu hiệu đối tượng không trực tiếp thực hiện các hành vi lấn chiếm mà thuê mướn người dân nghèo ở các địa phương, khiến tình trạng lấn chiếm đất trở nên phức tạp. Nếu những hành vi này không dừng lại kịp thời thì việc xâm hại đến rừng và đất rừng sẽ ngày càng nghiêm trọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước