“Làng ung thư” khát nước sạch

Dương Hương - Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 10/12/2015 14:17 GMT+7

VTV.vn - Nguồn nước bị ô nhiễm từ nhiều năm, số người chết vì bệnh ung thư cũng từ đó tăng lên, vậy mà người dân làng Lũng Vị vẫn không biết khi nào mới có nước sạch để dùng.

Sống ở làng nằm trong danh sách 10 “làng ung thư” có nguồn nước ô nhiễm nặng nhất, người dân làng Lũng Vị, xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội đã nhiều lần cầu cứu nguồn nước sạch, nhưng hiện vẫn chưa có.

Vì vậy, dù khiếp sợ các nguồn nước mặt, nước ngầm ô nhiễm rõ rệt, nhưng người dân không còn cách nào khác vẫn tiếp tục phải dùng các nguồn nước này trong sinh hoạt hàng ngày. Điều này đã khiến cho số người chết trẻ hàng năm do bệnh ung thư ở làng tăng nhanh, kéo theo những hệ lụy gây khánh kiệt cho không ít gia đình.

10 ngôi làng ung thư có nguồn nước ô nhiễm nhất cả nước 10 ngôi làng ung thư có nguồn nước ô nhiễm nhất cả nước

VTV.vn - Hơn 1.100 người đã chết vì các căn bệnh ung thư tại 37 ngôi làng ung thư của Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước