Lễ hội đền Bảo Hà được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/08/2016 21:49 GMT+7

Đền Bảo Hà.

VTV.vn - Năm nay, lễ hội đền Bảo Hà được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Diễn ra từ ngày 17 - 19/8, lễ hội đền Bảo Hà huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai là một trong những lễ hội lớn của cả nước. Lễ hội được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ công lao của danh tướng Hoàng Bảy - một anh hùng miền sơn cước có công đánh giặc phương Bắc, bảo vệ bờ cõi và cửa ải đất nước vào cuối triều Lê (1740 - 1786). Lễ hội nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc của các thế hệ sau.

Lễ hội đền Bảo Hà gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi lễ truyền thống như: lễ rước kiệu, lễ dâng hương, lễ tế dân gian. Phần hội kéo dài suốt ba ngày với nhiều hoạt động, trò chơi dân gian độc đáo như: chọi trâu, kéo co, trình diễn các loại hình nghệ thuật dân tộc.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước