Một trường hợp mang thai hộ chuẩn bị sinh con

Kim Xuân- Đức Thắng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 16/01/2016 13:12 GMT+7

Việc cho phép mang thai hộ mở ra cơ hội cho những cặp vợ chồng hiếm muộn. Ảnh: Người Lao động

VTV.vn - Gần 100 hồ sơ xin mang thai hộ có đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật mang thai hộ và có một trường hợp chuẩn bị sinh con.

Đây là báo cáo tại Hội thảo khoa học đánh giá bước đầu thực hiện Nghị định của Chính phủ về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Hội thảo vừa diễn ra sáng 16/1 tại Hà Nội với sự tham dự của các Giáo sư, Bác sĩ đầu ngành chuyên về sản khoa.

Các ý kiến tại hội thảo cho thấy: Nghị định của Chính phủ về mang thai hộ là một chính sách nhân đạo, giúp nhiều gia đình có cơ hội được làm cha, làm mẹ. Đến thời điểm này đã có gần 100 trường hợp đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật mang thai hộ tại ba bệnh viện là: Trung tâm hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Trung ương Huế.

Mang thai hộ - Vấn nạn chưa dứt ở Ấn Độ Mang thai hộ - Vấn nạn chưa dứt ở Ấn Độ

VTV.vn - Ngành công nghiệp đẻ thuê tại Ấn Độ trị giá hàng trăm triệu USD nhưng những rủi ro mà những người mẹ mang thai hộ đang phải đối mặt còn lớn hơn thế.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước