Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá

Trần Quyết (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 10/04/2015 15:43 GMT+7

Ảnh: Báo Công Thương

VTV.vn - Dù công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá nhập lậu đã đạt được kết quả nhất định, nhưng ở một số địa phương, tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp.

Sáng nay (10/4), tại TP.HCM, Bộ Công Thương, Cục quản lý thị trường đã phối hợp với Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm bàn về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu ngoại nhập. 

Theo báo cáo, tại nhiều tỉnh thành, dù công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ buôn bán thuốc lá nhập lậu đã đạt được kết quả nhất định, nhưng ở một số địa phương như Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Quảng Trị, Hải Phòng, Quảng Ninh.... tình trạng buôn lậu và vận chuyển vẫn đang diễn ra mạnh mẽ và phức tạp.

Nguyên nhân chính vẫn là đặc điểm giáp biên giới, địa hình phức tạp, nhiều hộ dân nghèo lại có ít việc làm nên sẵn sàng tham gia vận chuyển thuê cho các đối tượng buôn lậu thuốc lá. Chính điều này đã làm thất thu ngân sách Nhà nước hàng năm khoảng 9.000 tỷ đồng, gây nguy hại đến sức khỏe cộng đồng và gây thiệt hại cho ngành sản xuất thuốc lá trong nước.

Đại diện Hiệp hội thuốc lá Việt Nam kiến nghị tới Chính phủ chỉ đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương tăng cường hơn nữa các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; thực hiện các chuyên án lớn, bắt giữ các cá nhân, triệt phá các đường dây, ổ nhóm vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu. Đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 500 bao trở lên thay vì mức 1.500 bao như hiện nay để tăng tính răn đe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước