Nhiều ý kiến trái chiều về việc tiêu hủy chó thả rông

Hoài Nhân - Phan Giang (VTV9)-Thứ tư, ngày 13/09/2017 09:20 GMT+7

VTV.vn - Về quy định chó thả rông không rọ mõm nếu bị bắt, sau 2 ngày không có ai đến nhận sẽ bị tiêu hủy, nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra.

Trong những ngày qua, dư luận đang xôn xao về việc TP.HCM đưa ra quy định, chó thả rông không rọ mõm nếu bị bắt, sau 2 ngày không có ai đến nhận sẽ bị tiêu hủy. Chi cục Thú y TP.HCM đã xác nhận thông tin này qua cuộc phỏng vấn với Đài THVN vào chiều 12/9.

Bà Đặng Ngọc Thơm (TP.HCM) nuôi chó đã lâu, khi biết được thông tin trong thời gian tới khi chó chạy ra đường mà không rọ mõm, nếu bị bắt chủ không kịp nhận lại trong 48 giờ sẽ bị tiêu hủy, bà Thơm không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, bà Thơm cũng cho rằng, quy định tiêu hủy chó cũng có lý do.

Nhưng với những hình ảnh về vụ bắt chó được lan truyền trên mạng Internet, nhiều người cho rằng, việc tiêu hủy chó là nhẫn tâm, gây sốc.

Hạn chế chó thả rông, bảo vệ an toàn cho người dân là việc phải làm. Tuy nhiên, vấn đề này khá nhạy cảm bởi chó là vật nuôi gần gũi với con người. Do đó, trong quy định này vẫn cần một giải pháp hợp lý, hợp tình hơn.


Tiêu hủy chó sau 72h nếu chủ không đến nhận: Cần có những biện pháp nhân đạo hơn Tiêu hủy chó sau 72h nếu chủ không đến nhận: Cần có những biện pháp nhân đạo hơn

VTV.vn - Việc tiêu hủy chó nếu chủ không đến nhận sau 72h đang gây ra nhiều tranh cãi. Liệu có cách làm nào nhân văn hơn để giải quyết vấn đề này?


*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước