Nhọc nhằn nghề xiếc

Hồng Nhung, Chí Hiếu, Văn Lương, Quang Lâm-Thứ hai, ngày 15/05/2023 12:59 GMT+7

VTV.vn - Đối mặt nhiều nguy hiểm, chế độ đãi ngộ thấp nhưng những nghệ sĩ xiếc vẫn nỗ lực vượt qua để gắn bó với nghề.

Điêu luyện, biến hóa liên tục, hai bông hồng Việt là Phạm Thị Hướng và Trương Hồng Thúy của Liên đoàn Xiếc Việt Nam xuất sắc giành vương miện trong liên hoan xiếc quốc tế tại Liên Bang Nga. Đây cũng là Giải vàng quốc tế đầu tiên trong lịch sử xiếc Việt Nam có được tại Nga - nơi được đánh giá là cái nôi của xiếc chuyên nghiệp.

Hai nghệ sĩ mất 7 năm luyện tập để có được phút giây tỏa sáng. Với xiếc, giới hạn tuổi nghề đối với nữ không quá 35 tuổi và nam khoảng 40 tuổi. Luyện tập nhiều năm nhưng tuổi nghề ngắn, thời gian tận hưởng ánh hào quang sân khấu chóng vánh.

Nhọc nhằn nghề xiếc - Ảnh 1.

Năm 2009, cú ngã của Quốc Nghiệp khi biểu diễn tiết mục xiếc "Sức mạnh đôi tay" tại Đài Loan (Trung Quốc) đã khiến anh bị chấn thương nặng đốt sống cổ, ảnh hưởng đến tủy. Gãy tay, gãy chân, gãy cổ, bị bỏng, bị động vật tấn công, thậm chí mất mạng, thương tật suốt đời là điều nghệ sĩ xiếc phải đối mặt trong suốt thời gian học và làm nghề, nhưng việc xác định thang lương đối với ngành nghề này trong các đơn vị công vẫn còn nhiều bất cập.

Nghề xiếc ngắn ngủi, nguy hiểm rình rập nhưng đã lựa chọn và gắn bó, ai cũng muốn cống hiến hết mình để phục vụ khán giả, đặc biệt là các em nhỏ yêu thích bộ môn nghệ thuật này.

Xiếc là một trong những lĩnh vực nghệ thuật có nhiều nguy cơ bị tai nạn và bệnh nghề nghiệp vào loại cao nhất. Theo thống kê của Hội Khoa học An toàn vệ sinh lao động Việt Nam, tần suất tai nạn lao động trong một năm các nghệ sĩ xiếc gặp phải gần 40%, gấp 20 lần so với mức độ tai nạn lao động trong ngành công nghiệp sản xuất thông thường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước