Những chiến sỹ áo trắng hết mình cống hiến trong phòng chống dịch

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/02/2022 10:07 GMT+7

VTV.vn - Trong đại dịch, tất cả đội ngũ y tế đã làm việc với tinh thần hy sinh và cống hiến hết mình vì sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam hôm nay (27/2) là một trong những dịp để tri ân, vinh danh những cống hiến không ngừng nghỉ của các y bác sỹ, những nhân viên y tế - những chiến sỹ áo trắng. Đặc biệt là trong đại dịch COVID-19, cả nước, đặc biệt là ngành y tế đã phải đối mặt với những thử thách chưa từng có. Nhưng cả đội ngũ y bác sỹ các cấp, các địa phương trên cả nước đã không quản ngại mọi khó khăn, bước vào cuộc chiến cam go, đồng lòng chống dịch, tất cả vì sức khỏe người dân.

Những chiến sỹ áo trắng hết mình cống hiến trong phòng chống dịch - Ảnh 1.

Đội ngũ y tế đã làm việc với tinh thần hy sinh và cống hiến hết mình vì sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Ngành y tế đã huy động lực lượng lớn nhất kể từ sau chiến tranh, với hơn 25.000 chuyên gia, cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên các trường y dược tham gia phòng, chống dịch. Tất cả đội ngũ y tế đã làm việc với tinh thần hy sinh và cống hiến hết mình vì sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, đội ngũ thầy thuốc trên cả nước luôn bền bỉ đương đầu trước hiểm nguy, với trái tim nhiệt huyết và sự hy sinh thầm lặng.

Khoác lên mình áo blouse, các thầy thuốc tận tụy với công việc bảo vệ sức khỏe đồng bào, truyền năng lượng tích cực và niềm tin để cả nước cùng vượt qua gian khó.

Bác sĩ là F0 vẫn tình nguyện làm việc Bác sĩ là F0 vẫn tình nguyện làm việc

VTV.vn - Dù đang là F0, nhiều bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên vẫn tình nguyện tiếp tục làm việc, điều trị cho các bệnh nhân F0 khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước