Phú Yên: Khó khăn trong ngăn chặn dịch lở mồm long móng vùng giáp ranh

Nguyên Linh - Minh Trí - Huỳnh Danh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 09/11/2015 15:55 GMT+7

Phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại chống dịch lở mồm long móng ở bò (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Tại tỉnh Phú Yên, việc ngăn chặn dịch lở mồm long móng tại các vùng giáp ranh với các địa phương có dịch đang gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân là do thói quen chăn nuôi bò thả rông của bà con nông dân. Đáng lo ngại hơn, kết quả kiểm nghiệm dịch tễ tại Phú Yên thời gian gần đây cho thấy, chủng virus gây bệnh lở mồm long móng trên đàn bò là chủng virus tuýp A, trong khi đó, đàn bò lâu nay chỉ được tiêm phòng vaccine lở mồm long móng tuýp O.

Cho đến thời điểm này, Phú Yên vẫn còn có dịch lở mồm long móng tại huyện Đồng Xuân, với 3 ổ dịch. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, với thời tiết hiện nay, nguy cơ lây nhiễm, phát bệnh lở mồm long móng ở đàn bò rất cao; đồng thời khuyến cáo tăng cường kiểm soát việc nuôi bò thả rông giữa các địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước