Phú Yên: Khu tái định cư tiền tỷ chỉ có… 7 hộ dân

Tấn Quýnh, Phạm Việt (Trung tâm THVN tại Phú Yên)-Thứ ba, ngày 06/10/2015 10:34 GMT+7

VTV.vn - Khu tái định cư chỉ có 7 hộ gia đình - chuyện tưởng như khó tin nhưng lại đang xảy ra ở xã Ea Bá, huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Khu tái định cư này được hoàn thành vào năm 2007, sau 3 năm xây dựng với mục đích tạo ra nơi ở cho các hộ gia đình thuộc buôn Bầu, xã Ea Bá.

Mặc dù được xây dựng với kinh phí nhiều tỷ đồng và hạ tầng đã đầy đủ, nhưng 8 năm đã qua, vẫn chỉ có 7 hộ gia đình chuyển đến đây sinh sống. Trong khi đó, theo kế hoạch ban đầu, đây là khu tái định cư dành cho 69 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu. Điều khiến nhiều hộ dân bức xúc khi ở đây là họ không có đất đai để làm ruộng. Sống ở đây, 7 hộ gia đình phải đi làm thuê mới có thể mua được gạo ăn.

Trước tình trạng trên, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân đến ở. Tuy nhiên, chính quyền cũng không thể buộc người dân đến đây khi những điều kiện sản xuất gần như không có. Cũng vì thế, khu tái định cư chỉ 7 hộ dân này, chưa biết đến khi nào sẽ tăng thêm. Trong khi đó, các công trình xây dựng tốn hàng tỷ đồng, trước mắt sẽ vẫn tiếp tục bị bỏ hoang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước