Quản lý, thống kê người nghiện ma túy: Còn khoảng trống!

Quang Phồn, Xuân Tùng, Chí Hiếu-Thứ hai, ngày 06/06/2016 15:05 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh những cảnh báo về việc xuất hiện các loại ma túy mới, điều đáng lo ngại hơn là khoảng trống về công tác quản lý, thống kê người nghiện.

Công tác phòng chống ma túy ở Việt Nam hiện đang có nhiều vấn đề đáng nói, đặc biệt là việc không thống kê được người nghiện mới từ 2 năm nay. Nhiều trung tâm cai nghiện ma túy đang hoạt động dưới công suất.

Nghị định 221 của Chính phủ về việc đưa người nghiện vào trung tâm cai nghiện sau 2 năm đang bộc lộ những hạn chế. Việc định nghĩa thế nào là nghiện ma túy hay việc đưa người không có nơi cư trú đi cai nghiện cũng khó thực hiện vì thiếu căn cứ pháp lý.

Theo số liệu được cập nhật đến năm 2014, Việt Nam có khoảng 200.000 người nghiện ma túy. Đến thời điểm hiện tại, không cơ quan chức năng nào ở Việt Nam có thể trả lời chính xác về mức độ gia tăng của người nghiện, về các loại ma túy mới xuất hiện. Như vậy, sự vắng vẻ ở các trung tâm cai nghiện không hẳn là dấu hiệu đáng mừng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước