Quyết tâm chống buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới cửa khẩu Chi Ma

Phùng Anh-Thứ ba, ngày 07/05/2024 10:24 GMT+7

VTV.vn - Lợi dụng đường ngang, lối tắt cùng với sự thông thoáng trong quy trình khai báo Hải quan điện tử, các đối tượng đầu nậu đã tìm nhiều cách để qua mắt lực lượng chức năng.

Quyết tâm chống buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới cửa khẩu Chi Ma - Ảnh 1.

Toà nhà cửa khẩu Chi Ma.

Cửa khẩu Chi Ma nằm trên địa bàn xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, cách thành phố Lạng Sơn 36 km. Phía đối diện là cửa khẩu Ái Điểm (thuộc thị trấn Ái Điểm), huyện Ninh Minh, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Ông Lương Văn Thơ - Phó Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Chi Ma cho biết, mặc dù cửa khẩu Chi Ma chưa triển khai nền tảng "cửa khẩu số", nhưng để đáp ứng sự gia tăng liên tục của hoạt động xuất nhập khẩu tại đây, bên cạnh việc khai báo Hải quan điện từ trên hệ thống VNACC-VCISS, từ năm 2023 doanh nghiệp còn được khai báo trên hệ thống tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử. Đây là một trong những hoạt động cải cách thủ tục hành chính thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua Chi cục.

Quyết tâm chống buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới cửa khẩu Chi Ma - Ảnh 2.

Ông Lương Văn Thơ - Phó Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Chi Ma cùng các cán bộ, nhân viên Chi cục hải quan cửa khẩu Chi Ma.

Tuy nhiên, khi hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Chi Ma sôi động trở lại cũng là lúc các đối tượng đầu nậu lợi dụng thời cơ thực hiện hành vi gian dối vận chuyển hàng lậu qua biên giới cửa khẩu.

Bằng cách sử dụng các thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng; các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại lợi dụng đường ngang, lối tắt để trốn tránh các tổ tuần tra, kiểm soát, cùng với sự thông thoáng trong quy trình khai báo Hải quan điện tử để khai gian tên hàng, số lượng, chủng loại, xuất xứ hàng nhập khẩu, pha trộn một số loại hàng khác chủng loại để nhập vào trong nước.

Quyết tâm chống buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới cửa khẩu Chi Ma - Ảnh 3.

Khu vực làm thủ tục Hải quan cửa khẩu Chi Ma.

Nắm bắt được sự hạn chế về nhận thức của một số bộ phận người dân trên biên giới, nhất là đồng bào dân tộc, các đầu nậu đã thuê người vận chuyển hàng từ bên kia biên giới vào Việt Nam (chủ yếu là thực phẩm đông lạnh như chân giò lợn, xúc xích, chân gà, nội tạng động vật… không rõ nguồn gốc). Những "phi vụ" buôn lậu gần đây tuy nhỏ lẻ, nhưng lại đi thành nhiều chuyến, nếu được tập trung, thu gom lại sẽ thành số lượng tương đối lớn.

Bằng những biện pháp nghiệp vụ, từ tháng 1/2024 – tháng 4/2024 tổ kiểm soát chống buôn lậu của Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma trong khi tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 2 vụ buôn lậu thực phẩm đông lạnh qua biên giới. Thu giữ được 2 lô hàng chân lợn với khối lượng lên đến 520kg, có giá trị khoảng 15,6 triệu đồng và 4 lô hàng xúc xích với khối lượng 200kg, có giá trị khoảng 20 triệu đồng, tất cả đều là hàng đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng vận chuyển đều chạy trốn, bỏ lại hàng hoá. Nếu không kịp thời thu giữ, tiêu huỷ, số hàng hóa này sẽ được đưa vào tiêu thụ trong thị trường Việt Nam.

Quyết tâm chống buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới cửa khẩu Chi Ma - Ảnh 4.
Quyết tâm chống buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới cửa khẩu Chi Ma - Ảnh 5.

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma kiểm tra các loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại kho bãi .

Với đặc thù địa bàn rộng, chủ yếu là đồi núi cùng nhiều đường mòn, lối tắt đi lại trên biên giới, để đấu tranh với các loại tội phạm, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma đã triển khai, phối hợp cùng lực lượng Hải quan và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân vùng biên không tiếp tay vận chuyển hàng lậu.

Quyết tâm chống buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới cửa khẩu Chi Ma - Ảnh 6.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma tuần tra biên giới.

Quyết tâm chống buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới cửa khẩu Chi Ma - Ảnh 7.
Quyết tâm chống buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới cửa khẩu Chi Ma - Ảnh 8.

Ngoài các công tác tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma cũng xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra kiểm soát tại các khu vực trọng điểm trên biên giới; tăng cường kiểm soát chặt chẽ hành khách xuất nhập cảnh và các phương tiện ra vào cửa khẩu. Tăng cường làm việc vào những thời gian cao điểm trong ngày để giải quyết công việc; tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu để tổ chức tuần tra, kiểm soát trọng tâm vào các vị trí bến bãi, điểm tập kết sang tải hàng hóa để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Quyết tâm chống buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới cửa khẩu Chi Ma - Ảnh 9.

Kiểm tra giấy tờ tùy thân khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Quyết tâm chống buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới cửa khẩu Chi Ma - Ảnh 10.

Khu vực kiểm tra hàng hoá nhập cảnh tại cửa khẩu Chi Ma.

Theo thông tin từ ông Lương Văn Thơ - Phó Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Chi Ma, từ đầu năm 2024 đến nay, trung bình mỗi ngày tại chửa khẩu Chi Ma có 60 – 70 xe chở hàng nhập khẩu về Việt Nam, 4 – 5 xe hàng xuất khẩu sang Trung Quốc. Kim ngạch xuất nhập khẩu tính đến ngày 22/4/2024 tại chi cục Chi Ma đạt 125 triệu USD, bằng 82% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên kim ngạch nhập khẩu tăng 162% so với cùng kỳ. Thu về ngân sách nhà nước 260 tỷ đồng, tăng 201% so với cùng kỳ năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước