Sản xuất hủ tiếu trong khu dân cư gây ô nhiễm

Trần Quyết (VTV9)-Thứ sáu, ngày 05/05/2017 10:04 GMT+7

VTV.vn - Việc các cơ sở sản xuất hủ tiếu tại huyện Hóc Môn (TP.HCM) đốt lò hàng đêm gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe người dân.

Tại đường Trương Thị Như (ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM), từ nửa đếm đến 6h hôm sau, ba cơ sở tại đây lại đốt lò hoạt động để sản xuất hủ tiếu. Khói trắng, khói đen, mùi khét... rất khó chịu. Mùi và màu sắc của khói hoàn toàn phụ thuộc vào loại củi dùng để đốt lò. Với hàng tấn củi tiêu thụ trong mỗi đêm, việc đốt lò sản xuất của các cơ sở này khiến nơi đây trở nên ngột ngạt vì ô nhiễm không khí.

Gần chục hộ dân ở đường Trương Thị Như bị mất ngủ hàng đêm vì khói ô nhiễm nồng nặc từ các lò sản xuất hủ tiếu nằm trong khu dân cư. Cư dân lo ngại, tình trạng này tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.


Khói bụi, tắc đường ám ảnh người dân dọc tuyến Nhổn – Ga Hà Nội Khói bụi, tắc đường ám ảnh người dân dọc tuyến Nhổn – Ga Hà Nội Bình Dương: Bụi ô nhiễm từ cơ sở khai thác đá phủ kín khu dân cư Bình Dương: Bụi ô nhiễm từ cơ sở khai thác đá phủ kín khu dân cư TP.HCM: Người dân “cắn răng” hít bụi PU nhiều năm trời TP.HCM: Người dân “cắn răng” hít bụi PU nhiều năm trời


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước