Tạo mọi điều kiện để người dân mua vé tàu Tết

Lê Phượng, Tuấn Việt-Chủ nhật, ngày 22/10/2023 13:07 GMT+7

VTV.vn - Các công ty đường sắt đã mở bán vé tàu Tết Giáp Thìn 2024. Năm nay, người dân đặt mua vé trực tuyến nhiều hơn so với năm 2022.

Sau khi đặt thành công 3 vé tàu trên website cho cả gia đình từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi vào ngày 25 Tết (4/2/2024 dương lịch), anh Quỳnh đã ra ga để thanh toán tiền và nhận vé. Theo anh Quỳnh, các công đoạn từ đặt vé tàu online đến thanh toán vé tại quầy đều rất thuận tiện, nhanh chóng.

Tạo mọi điều kiện để người dân mua vé tàu Tết - Ảnh 1.

Sau 2 ngày mở bán vé tàu Tết, hầu hết chỗ mở bán về một số tỉnh thành miền Trung như Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thanh Hóa... từ ngày 23-28 Tết (2/2 - 7/2/2024 dương lịch) đã đặt gần như kín chỗ. Tuy nhiên, tỷ lệ thanh toán chưa cao.

Cụ thể, trong ngày mở bán, tổng số vé đặt thành công hơn 37.000 vé nhưng số vé đã thanh toán khoảng 20.000. Ngành đường sắt đang tạo mọi điều kiện để người dân hoàn tất thủ tục mua vé.

Lưu ý là người mua cần thanh toán trong vòng 24 giờ khi đặt vé thành công. Thanh toán tiền xong mới coi như hoàn tất đặt vé tàu.

Tạo mọi điều kiện để người dân mua vé tàu Tết - Ảnh 2.

Ngành đường sắt đang theo dõi tiến độ thanh toán vé của người dân đã đặt vé và sẽ có giải pháp rà soát lại để tính toán chạy thêm tàu từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng, Quảng Ngãi... khi khách tăng cao.

Vé tàu cao điểm Tết năm nay tăng 1% - 4% so với năm trước. Trong đó, chặng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội giá vé cao nhất khoảng 2,9 triệu đồng, thấp nhất 1,9 triệu đồng mỗi vé.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước