Tiền Giang: Khẩn trương giải phóng mặt bằng trên QL1 đoạn qua Cai Lậy

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/08/2016 19:33 GMT+7

Tình trạng kẹt xe trên tuyến QL1 đoạn qua huyện Cai Lậy.

VTV.vn - Bộ GTVT vừa đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang khẩn trương giải phóng mặt bằng tại tuyến tránh Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Cai Lậy.

Nguyên nhân là do dự án này còn bị vướng tại một số hạng mục chưa hoàn thành, dẫn đến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng nhiều tháng qua.

Dự án đầu tư tuyến tránh Quốc lộ 1 qua thị xã Cai Lậy dài 12km và tăng cường mặt đường dài 26,5km theo hợp đồng BOT. Hiện dự án này đã cơ bản hoàn thành.

Theo kế hoạch, tỉnh Tiền Giang phải giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án 8 - Bộ Giao thông Vận tải và nhà thầu xây dựng trạm thu phí để bắt đầu thu phí từ tháng 1/2016. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa bàn giao. Nguyên nhân là do một số hộ sau khi được đền bù đã tái lấn chiếm, không chịu di dời.

Dịch chuyển 47 vị trí mở dải phân cách giữa trên tuyến QL1A Dịch chuyển 47 vị trí mở dải phân cách giữa trên tuyến QL1A

VTV.vn - Cục Quản lý đường bộ 3 đóng tại Đà Nẵng cho biết đã tiến hành dịch chuyển 47 vị trí mở dải phân cách giữa trên tuyến QL1A đi qua địa bàn các tỉnh miền Trung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước