Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân tại dự án mở rộng QL1

Đức Chung - Phạm Hùng (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 03/06/2016 20:05 GMT+7

Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa.

VTV.vn - Bộ Tài chính đã đề nghị điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân tại các dự án mở rộng QL1.

Qua thanh tra dự án mở rộng Quốc lộ 1 sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, Bộ Tài chính đã phát hiện việc lập, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng chưa chính xác số tiền hơn 1.800 tỉ đồng. Cùng với yêu cầu giảm mức đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan tại các dự án này.

Theo đó, có 8 dự án mở rộng Quốc lộ 1 sử dụng vốn trái phiếu với tổng mức đầu tư hơm 53.300 tỉ đồng. Đại diện Bộ Tài chính cho biết, trong hơn 1.800 tỉ đồng được lập chưa chính xác, số tiền do kê khai không đúng khối lượng, định mức là hơn 1.300 tỉ đồng và do điều chỉnh quy mô dự án là hơn 500 tỉ đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu khảo sát những đoạn tuyến trên Quốc lộ 1A Phó Thủ tướng yêu cầu khảo sát những đoạn tuyến trên Quốc lộ 1A

VTV.vn - Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu khảo sát những đoạn, tuyến trên Quốc lộ 1A.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước