Top 3 điểm dễ xảy ra băng tuyết ở miền Bắc trong đợt rét đậm tới

Nguyễn Hương-Thứ bảy, ngày 20/01/2024 06:06 GMT+7

VTV.vn - Thời điểm lý tưởng nhất để săn băng giá, mưa tuyết trong mùa đông năm nay vào đầu tuần tới khi không khí lạnh mạnh tràn về.

Không khí lạnh dự báo sẽ tràn về vào đêm thứ Bảy, ngày Chủ Nhật, tức 20-21/1 sẽ gây mưa rét toàn miền Bắc. Từ ngày 22/1 tới sẽ chuyển rét đậm, rét hại trên diện rộng. Nhiệt độ nhiều nơi dưới 10 độ C. Đây có thể là đợt rét sâu nhất trong mùa đông năm nay nên cũng là thời điểm dễ dàng săn băng giá, mưa tuyết nhất. Sau đây là gợi ý 3 điểm có thể xảy ra băng tuyết với xác suất cao nhất trong đợt này.

1. Đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Với độ cao trên 1500m, lại là cửa ngõ đón gió đông bắc nên đỉnh núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn sẽ là một trong những điểm nhiệt độ xuống thấp nhất đợt rét lần này. Rét nhất là các ngày 22-24/1 (thứ Hai đến thứ Tư tuần tới), có thể sẽ xuống -3 độ C.

Top 3 điểm dễ xảy ra băng tuyết ở miền Bắc trong đợt rét đậm tới - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết ở đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn trong 7 ngày tới

2. Đỉnh Phia Oắc, tỉnh Cao Bằng

Đỉnh Phía Oắc thuộc tỉnh Cao Bằng cũng là nơi có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết trong đợt này. Ở độ cao trên 1900m, lại ở phía Đông nên khả năng các ngày 22-24/1 tới đây (thứ Hai đến thứ Tư tuần tới), nhiệt độ sẽ giảm sâu xuống -1 đến -3 độ C

Top 3 điểm dễ xảy ra băng tuyết ở miền Bắc trong đợt rét đậm tới - Ảnh 2.

Dự báo thời tiết ở đỉnh Phia Oắc, Cao Bằng trong 7 ngày tới

3. Sa Pa, Lào Cai

Một trong những điểm đến du lịch săn băng tuyết nổi tiếng ở miền Bắc là Sa Pa ở Lào Cai. Du khách đến đây sẽ được tận hưởng cái rét đặc trưng của vùng cao khi nhiệt độ có thể xuống 0-1 độ C.

Top 3 điểm dễ xảy ra băng tuyết ở miền Bắc trong đợt rét đậm tới - Ảnh 3.

Dự báo thời tiết ở Sa Pa, Lào Cai trong 7 ngày tới

Ở độ cao trên 3000m, đỉnh Fansipan nhiệt độ sẽ còn thấp hơn, có thể xuống đến -6 đến -9 độ vào các ngày thứ Ba, thứ Tư tuần tới. Để được trải nghiệm băng tuyết và lưu giữ những bức ảnh đẹp, du khách đừng quên chuẩn bị những chiếc áo khoác dày, mũ, găng tay để bảo vệ sức khỏe.

Top 3 điểm dễ xảy ra băng tuyết ở miền Bắc trong đợt rét đậm tới - Ảnh 4.

Dự báo thời tiết ở đỉnh Fansipan, Lào Cai trong 7 ngày tới

Ngoài các đồ ấm bình thường, nên chuẩn bị thêm các sản phẩm giữ ấm đặc biệt.

- Miếng dán giữ nhiệt, bạn sử dụng để dán dưới tất hay để trong túi áo, sẽ có hiệu quả giữ ấm đáng kể.

- Áo giữ nhiệt bên trong, khẩu trang, mũ len, khăn len, găng tay, bịt tai, tất chân. Có thể mua được găng tay và tất cân loại chống thấm nước thì càng tốt.

- Áo khoác: Chọn loại áo khoác thật dày, không chỉ có khả năng giữ ấm mà còn phải có khả năng chống nước, chống gió vì khi trời có tuyết sẽ khá ẩm. Nhiệt độ cơ thể có thể làm tuyết tan gây ướt người.

- Quần: Nên mặc quần tất len dày bên trong và thêm 1 quần vải trơn, tránh bám tuyết bên ngoài.

- Giày: Chọn loại dày dày dặn vì dù có đi tất thì chân bạn vẫn sẽ bị lạnh. Giày phải có đế chống trượt vì đi trên nền tuyết rất dễ trơn trượt làm bạn bị ngã.

- Bó ống; Loại này bạn có thể mua ở các cửa hàng đồ du lịch, giá khá rẻ, chủ yếu để tránh tuyết rơi vào giày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước