TP.HCM: Giới trẻ sử dụng ma túy tổng hợp tăng theo cấp số nhân

Lê Phương - Quốc Thắng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/10/2015 10:02 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: vietq.vn)

VTV.vn - Theo những số liệu thống kê mới nhất, nạn sử dụng ma túy tổng hợp (hay còn gọi là ma túy đá) tại TP.HCM hiện đang diễn biến phức tạp.

Số bệnh nhân đến điều trị do sử dụng ma túy tổng hợp tại Trung tâm Cai nghiện ma túy Thanh Đa, TP.HCM chiếm tới 40%. Trong đó, nhiều bệnh nhân phải điều trị bằng hóa dược.

Đáng báo động hơn, giới trẻ sử dụng ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng theo cấp số nhân. Một trong những nguyên nhân là do rất đông các bạn trẻ đang coi đây là một thú chơi giải trí để chứng tỏ bản thân với bạn bè. Đặc biệt, số người phải chuyển trực tiếp từ trung tâm cai nghiện sang bệnh viện tâm thần cũng tăng theo.

Người nghiện ma túy đá từ 4 - 5 tháng sẽ có những triệu chứng tâm thần, hoang tưởng và có hành vi kích động, sẵn sàng đánh nhau, nhất là có ảo giác, gây tự sát, giết người mà không có ý thức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước