TP Hồ Chí Minh có thể bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 từ ngày 19/6

Chuyển động 24h-Thứ năm, ngày 17/06/2021 19:24 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (thứ 2 từ phải sang) thăm kho bảo quản vaccine của viện Pasteur TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Quang Huy/Dân trí).

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định: chiến dịch tiêm chủng 800.000 liều vaccine này trên địa bàn TP Hồ Chí Minh - sẽ được triển khai vào ngày 19/6 tới đây.

TP Hồ Chí Minh có thể bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 từ ngày 19/6

Ngay sau khi TP Hồ Chí Minh nhận lô vaccine gần 800.000 liều, chiều nay (17/6), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - đã đến, kiểm tra công tác bảo quản lưu trữ tại kho chứa, thuộc khu công nghiệp Cát Lái.

Kho lạnh này khoảng 1.000m2 với sức chứa trên 10 triệu liều vaccine phòng dịch COVID-19. Trong buổi sáng nay, gần 800.000 liều vaccine đã được chuyển từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất về đây bắt đầu từ hơn 11h. Dự kiến trong ngày hôm nay sẽ hoàn tất.

Thông tin từ Bộ Y tế, đây là số vaccine mang nhãn hiệu Astra Zeneca vừa được Nhật hỗ trợ cho Việt Nam. Trong số 1 triệu liều được trao tặng, TP Hồ Chí Minh được phân bổ bần gần 800.000 liều, số còn lại dành cho hai tỉnh là Bắc Ninh và Bắc Giang.

Ngành Y tế TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai tiêm chủng vaccine theo đúng tinh thần của chiến dịch tiêm chủng trong thời gian 5-7 ngày. Kế hoạch tiêm chủng đã được lên kế hoạch cụ thể về phân bổ số lượng cũng như đối tượng tiêm chủng, lịch tiêm chủng, nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng và ứng trực cấp cứu.

Các đối tượng được tiêm trong đợt này sẽ ưu tiên theo Nghị quyết 21 với các đối tượng như người cung cấp dịch vụ thiết yếu, giáo viên, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính, người trên 65 tuổi, công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất… với số lượng khoảng 1 triệu người.

Để thực hiện kế hoạch đó TP sẽ huy động tổng lực các lực lượng từ các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, các bệnh viện đa khoa thành phố, quận, huyện; các đơn vị bệnh viện tư nhân, trung tâm y tế, trạm y tế… để đáp ứng quy mô, tiến độ đã đề ra.

Bộ Y tế phân bổ đợt 5 vaccine phòng COVID-19, TP Hồ Chí Minh nhiều nhất với 786.000 liều Bộ Y tế phân bổ đợt 5 vaccine phòng COVID-19, TP Hồ Chí Minh nhiều nhất với 786.000 liều

VTV.vn - Ngoài Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, còn có 37 đơn vị khác được phân bổ vaccine đợt này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước