Vận hành cống Cái Lớn, Cái Bé kiểm soát xâm nhập mặn

Thanh Chương-Chủ nhật, ngày 18/02/2024 16:03 GMT+7

VTV.vn - Độ mặn bất ngờ tăng cao và xâm nhập sâu vào nội đồng. Trước những diễn biến bất thường này, các công trình thủy lợi tại ĐBSCL phải vận hành sớm hơn mọi năm.

Cống Cái Lớn là công trình thủy lợi lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cả nước. Công trình vận hành giúp điều tiết nguồn nước mặn ngọt cho cả 1 khu vực rộng lớn, nhờ đó giữ vững được sự ổn định của 3 vùng sinh thái, tránh hiện tượng cực đoan.

Tại trạm Trâm Bầu thuộc khu vực cống Cái Lớn, từ ngày 12/2, đã xuất hiện mặn với nồng độ cao, lên đến 2,6 g/l. Do vậy cống tại Trâm Bầu đã được vận hành đóng lại. Đến ngày 13/2, cống Cái Lớn cũng được vận hành điều tiết nước. Ngày 15/2 tình hình trở lại ổn định.

Vận hành cống Cái Lớn, Cái Bé kiểm soát xâm nhập mặn - Ảnh 1.

Dự án cống ngăn mặn Cái Lớn - Cái Bé. (Ảnh: VOV)

Theo đơn vị quản lý, vận hành cống Cái Lớn - Cái Bé, thông thường công trình chỉ phải vận hành vào tháng 4, nhưng nay mới giữa tháng 2 đã buộc phải điều tiết nước.

Sau 3 ngày vận hành điều tiết, độ mặn đo được tại cống Cái Lớn từ hơn 20 phần nghìn đã giảm xuống còn khoảng 10 phần nghìn. Tùy theo diễn biến mặn, công trình sẽ tiếp tục vận hành phù hợp, đảm bảo sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân trong vùng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 04/CĐ-TTg ngày 15/1/2024 về việc chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước