Vật vã chống hạn mặn, người dân nghèo mong tiền hỗ trợ chống thiên tai

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/03/2016 11:20 GMT+7

VTV.vn - Theo quy định, người dân sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha khi lúa bị thiệt hại từ 70% trở lên và 1 triệu đồng/ha lúa bị thiệt hại từ 30-70%.

1.000 tỷ đồng là số tiền mà các địa phương vùng ĐBSCL đề nghị Chính phủ hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do hạn mặn. Tuy nhiên, do số tiền quá lớn, các tỉnh, thành phải chờ nguồn kinh phí từ Trung ương. Trong khi đó, người nông dân vẫn phải gồng gánh những món nợ đã đầu tư cho sản xuất.

Theo người dân, việc tái sản xuất trong thời điểm hiện tại là điều không thể bởi đất đã nhiễm mặn và tiền cũng không còn. Chưa nhận được tiền hỗ trợ, nhiều thanh niên phải bỏ đi nơi khác làm thuê để trả nợ cho gia đình. Điều đáng nói, hạn mặn không chỉ gây thiệt hại sản xuất trong vụ, mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến các vụ sau.

Sắp hỗ trợ người dân bị thiệt hại do hạn, mặn Sắp hỗ trợ người dân bị thiệt hại do hạn, mặn

VTV.vn - Việc hỗ trợ trực tiếp cho người dân sẽ sớm thực hiện khi nhận được kinh phí từ Trung ương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước