NGHỆ AN:

Xóa bỏ cây thuốc phiện, cuộc sống vùng biên "thay da đổi thịt"

-Thứ sáu, ngày 23/01/2015 17:42 GMT+7

Nhờ xóa bỏ cây thuốc phiện, thay thế bằng các giống cây trồng, vật nuôi khác, cuộc sống của bà con ở các xã biên giới phía Tây của tỉnh Nghệ An đã thay đổi tốt hơn về mọi mặt.

Với đặc điểm 95% người dân tộc thiểu số, nạn trồng cây thuốc phiện, buôn bán ma túy trước đây là vấn đề nhức nhối đối với chính quyền địa phương xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Tuy nhiên sau nhiều năm cố gắng, tình trạng này đã được loại bỏ bằng cách đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào thay thế.

Ở xã Tri Lễ hiện có hơn 100 hộ dân sinh sống tại 8 bản biên giới đã xóa bỏ hoàn toàn cây anh túc, chuyển sang canh tác cây chanh leo, với tổng diện tích hơn 300 ha.

Đời sống bà con đã thay đổi rõ ràng, khi cuối năm 2014 số hộ nghèo của xã đã giảm 20% so với năm trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước