Xu hướng gửi người thân vào viện dưỡng lão

Kiều Anh - Sơn Tùng (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 20/06/2016 15:25 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, nhiều gia đình Việt Nam có điều kiện về kinh tế đang lựa chọn giải pháp gửi cha mẹ, người thân vào các viện dưỡng lão để được chăm sóc lúc tuổi già.

Liệu điều này có thể hiện sự bất hiếu của con cái, hay đang trở thành xu hướng tất yếu, sự phát triển của xã hội hiện đại?

Theo ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Giám đốc Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức: “Quan niệm vào nhà dưỡng lão là bất hiếu đang dần được xóa bỏ, đây là một mô hình của xã hội hiện đại, trở thành một nghề và nhân viên ở đây chăm sóc bằng tình người, do đó ông bà sẽ coi nhân viên như con cháu trong gia đình. Đội ngũ nhân viên cũng phải được đào tạo và phải có tính kiên trì, nhẫn nại và đam mê nghề nghiệp thì mới làm được công việc này”.

Hiện Việt Nam có khoảng hơn 9 triệu người cao tuổi, chiếm hơn 10% dân số. Tuy nhiên chỉ rất ít trong số các cụ được chăm sóc tại các nhà dưỡng lão do mô hình này còn chưa được nhân rộng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước