Xuất hiện tình trạng cá chết trên vùng biển Kiên Giang

Đặng Công (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 23/07/2016 19:12 GMT+7

Cá chết tại Kiên Giang

VTV.vn - 10 ngày qua, xuất hiện tình trạng cá lồng bè nuôi của người dân bị chết hàng loạt tại xã đảo Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Cá chết là cá mú sao, loại có giá trị kinh tế cao. Thời điểm chết là khi mới thả nuôi được 1 đến 2 tháng. Giá mỗi con cá mú sao giống khoảng 40.000 đồng, người nuôi cá lồng bè trên xã đảo Hòn Nghệ đã bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, biện pháp phòng trị hiện nay của người dân là tắm cá với một loại thuốc tự mua.

Tháng 3/2016, hơn 4.000 con cá bớp nuôi lồng bè của ngư dân ở quần đảo Bà Lụa, xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương cũng bị chết hàng loạt. Ước tính đã có hơn 10 tấn cá bị chết, thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước