VTV.vn - Xuất khẩu khí đốt của Nga đã giảm mạnh hơn 25% trong năm 2022, do cuộc xung đột tại Ukraine đã gây bất ổn cho mối quan hệ của Moscow với những khách hàng ở châu Âu.
VTV.vn - Từ chỗ cấm xuất khẩu, Trung Quốc lại đang trở thành nhà xuất khẩu hàng đầu về các sản phẩm xăng dầu và khí đốt, đặc biệt là cho thị trường châu Âu.
VTV.vn - Xuất khẩu khí đốt của Nga cho các nước ngoài Liên Xô cũ đã sụt giảm khoảng 28% trong 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu mới từ hãng dầu khí Gazprom.
VTV.vn - Đức đã đưa ra kế hoạch mới nhằm khuyến khích mọi thành phần xã hội sử dụng năng lượng tiết kiệm để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga vào mùa Đông tới.
VTV.vn - Các nhà kinh tế cho rằng châu Âu có thể rơi vào suy thoái nếu Nga mở rộng "khóa van" khí đốt sau khi Gazprom tuyên bố ngừng cung cấp cho Ba Lan và Bulgaria.
VTV.vn - Theo hãng thông tấn Sputnik, ngày 31/8, Ba Lan, Ukraine và Mỹ đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực vận chuyển khí đốt.
VTV.vn - Việc Qatar bất ngờ tuyên bố sẽ rút khỏi Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC từ ngày 1/1/2019 đang là chủ đề bàn luận sôi nổi của giới tài chính toàn cầu.
VTV.vn - Lượng nhập khẩu ròng khí tự nhiên của Trung Quốc đang có xu hướng tiến gần tới mức của EU và thậm chí có thể vươn lên đứng đầu thế giới vào năm 2040.
VTV.vn - Theo số liệu thống kê hàng năm vừa công bố của tập đoàn dầu mỏ hàng đầu thế giới BP của Anh, năm 2015, Nga đã trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt số 1 thế giới.