Tại Đại hội XIV của Đảng ngày 21/1, nhiều tham luận tâm huyết từ các địa phương đã tiếp tục làm rõ những vấn đề lớn của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Từ thực tiễn, các ý kiến đều khẳng định chủ trương: lấy Nhân dân làm trung tâm, phát triển bền vững, vì tương lai phồn vinh của đất nước. Đây là vấn đề được quán triệt xuyên suốt trong các quyết sách được đề cập trong các văn kiện trình Đại hội.
Tham luận về chuyển đổi số ở cơ sở từ thực tiễn phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cho thấy chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi có vai trò tiên phong của người đứng đầu. Cách làm quyết liệt, có trọng tâm, gắn đổi mới phương thức lãnh đạo với lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp đang tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý, điều hành ở cơ sở.

Phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, chiều 21/1. (Ảnh: TTXVN)
"Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sớm ban hành, tổ chức triển khai đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch triển khai các định hướng, chủ trương của Đại hội XIV của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo đột phá, sự chuyển biến rõ nét về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, quản lý nhà nước, quản trị xã hội hiệu quả hơn", đồng chí Trần Thị Thanh Thủy (Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đề xuất.
Xây dựng địa phương hạnh phúc không chỉ là mục tiêu, mà là thước đo của phát triển. Tham luận của đại biểu Nguyễn Thúy Lam, Bí thư Đảng ủy xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp cho thấy, tăng trưởng kinh tế là phương tiện, còn hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân mới là đích đến. Từ đó, chính quyền phục vụ, đạo đức công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ được đặt ở vị trí trung tâm.
"Xây dựng chính quyền phục vụ: Nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". Kiên quyết xử lý cán bộ nhũng nhiễu, thờ ơ với dân. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", cán bộ lãnh đạo phải là tấm gương về đạo đức và tinh thần cống hiến để Nhân dân noi theo", đồng chí Nguyễn Thị Thúy Lam (Bí thư Đảng ủy xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp) nêu rõ.
Ý kiến của đại biểu đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh nhấn mạnh, bảo vệ môi trường được xác định là bảo vệ chính không gian sống và tương lai phát triển. Kiên định con đường du lịch xanh, sàng lọc nghiêm ngặt các dự án, địa phương đã từng bước khẳng định mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế và sinh thái.
"Đặc khu Cô Tô kiên định quan điểm lấy môi trường sinh thái biển đảo là "giá trị cốt lõi" và "lợi thế cạnh tranh bền vững". Địa phương tập trung phát triển du lịch xanh; sàng lọc nghiêm ngặt, loại bỏ các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường. Thành quả cho nỗ lực này là thương hiệu "Cô Tô xanh - sạch - đẹp - bền vững" đã được khẳng định và minh chứng bằng việc Đặc khu vinh dự nhận giải thưởng du lịch bền vững ASEAN vào tháng 1 năm 2026 tại Philippines", đồng chí Lê Ngọc Hân (Bí thư Đảng ủy Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) nhấn mạnh.
Những tham luận tại Đại hội không chỉ phản ánh sinh động thực tiễn từ cơ sở, mà còn góp phần làm rõ tầm nhìn và quyết tâm chính trị trong kỷ nguyên mới của Đảng. Từ những hành động cụ thể, thiết thực hôm nay, sẽ mang lại kết quả bền vững sau này.
Bình luận (0)