Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đang dần khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng. Trong đó, một kết quả nổi bật, mang tính đột phá là việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã hoàn thành sớm 5 năm so với mục tiêu Đại hội đề ra.
Đây là chủ trương lớn, xuyên suốt, được triển khai quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Việc về đích sớm không chỉ cho thấy quyết tâm chính trị rất cao, mà còn được kỳ vọng mở ra một kỷ nguyên quản trị mới, hiện đại hơn, gần dân, sát dân hơn.

Kết quả tinh gọn bộ máy được kỳ vọng là tiền đề để nâng cao chất lượng hoạt động công vụ. (Ảnh minh họa)
Ngày 1/7/2025, lần đầu tiên trong lịch sử, mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Không còn cấp huyện, các tỉnh, xã cũng được sáp nhập để cả nước chỉ còn 34 tỉnh, thành phố và hơn 3.000 đơn vị hành chính cấp xã.
Với những người bấm nút thông qua việc sửa đổi Hiến pháp và các nghị quyết mở đường cho cuộc sắp xếp tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Đảng, thành công này có ý nghĩa hết sức to lớn.
Ông Dương Khắc Mai (Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng) cho biết: "Chúng ta đạt được tất cả mục tiêu đặt ra như kỳ vọng, lại còn về đích trước. Tinh gọn tổ chức bộ máy để đảm bảo hoạt động của các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hơn, với hướng sát dân, gần dân, giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp tốt hơn".
"Khi tham gia bấm nút, cá nhân tôi rất cân nhắc, suy nghĩ nhiều về triển vọng, vấn đề sắp xếp lại giang sơn. Chúng tôi nhận thấy báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương đều cảm giác là đến giới hạn. Việc sắp xếp lại để dồn thêm nguồn lực, tập trung thêm nguồn lực là xu thế tất yếu và Quốc hội đã làm việc đó một cách rất quyết liệt", ông Nguyễn Mạnh Tiến (Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh) cho hay.
Kết quả sắp xếp bộ máy đã cho thấy rõ bài học cốt lõi trong lãnh đạo triển khai các nghị quyết của Đảng. Đó là việc phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và có cơ chế giám sát thường xuyên sau khi chủ trương đã được thống nhất. Kết quả tinh gọn bộ máy cũng được kỳ vọng là tiền đề để nâng cao chất lượng hoạt động công vụ.
"Tác động đáng kể nhất là bộ máy được sắp xếp hợp lý, khoa học, hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Nhờ đó, công chức thực hiện đúng người, đúng việc, đúng trách nhiệm, từ đó phát huy tối đa trách nhiệm công chức. Bài học cốt lõi để thành công là phải dựa trên sự sắp xếp, tính toán khoa học, hợp lý và phải dựa vào sự ủng hộ của quần chúng nhân dân", bà Trịnh Thị Tú Anh (Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng) nhận định.
Hiện bộ máy đã "chỉnh tề, hàng lối đã ngay ngắn", điều này không chỉ củng cố niềm tin vào khả năng đổi mới mạnh mẽ của hệ thống chính trị, mà còn đặt nền móng vững chắc cho những bước phát triển trong thời gian tới.
Bình luận (0)