Với các Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, tổ chức bộ máy mới của Chính phủ đã có đủ cơ sở pháp lý để đi vào hoạt động từ ngày 1/3 tới đây.
Sau khi được sắp xếp, tổ chức bộ máy Chính phủ có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan trực thuộc Chính phủ; đã giảm 4 bộ, 1 cơ quan ngang bộ, 3 cơ quan trực thuộc Chính phủ.
Tổ chức bộ máy của Chính phủ đã được sắp xếp tinh gọn nhất trong gần 40 năm trở lại đây. Bởi ở các nhiệm kỳ Chính phủ trước đó, số lượng đầu mối đều nhiều hơn, có giai đoạn cao nhất lên đến 48 đầu mối.
Thực hiện đúng định hướng của Đảng, tổ chức bộ máy của Chính phủ trở nên tinh gọn, ít tầng nấc, đầu mối, không trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, loại bỏ các tầng nấc trung gian. Đây không phải lần đầu tiên việc sắp xếp, sáp nhập, nhiều đơn vị diễn ra.
Ngày 18/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, giao nhiệm vụ cho một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Ảnh: VGP)
Như Bộ Công Thương, đơn vị này đã trải qua nhiều đợt sắp xếp, sáp nhập. Gần đây nhất là năm 2007, sáp nhập giữa Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại; và trước đó là nhiều bộ, cơ quan quản lý Nhà nước tiền nhiệm.
"Sau gần 20 năm, hoạt động theo mô hình quản lý bộ theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực có thể thấy mô hình này có nhiều tính ưu việt. Trước đây, phải lấy ý kiến của nhiều bộ, ngành, nhiều khi không thống nhất được phải báo cáo lên cơ quan cấp trên, tuy nhiên hiện nay, trong phạm vi 1 Bộ, việc trao đổi thống nhất và hướng giải quyết, thời gian, tiến độ nhanh hơn", ông Trần Quang Huy (Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương) cho biết.
Theo dự kiến, tổ chức bộ máy Chính phủ khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) với số lượng bộ ngành như hiện tại, đồng thời sẽ giảm 13/13 tổng cục và tổ chức tương đương; dự kiến giảm 450 cục thuộc bộ, thuộc tổng cục và tương đương; giảm 214 vụ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ và thuộc tổng cục; 2.668 chi cục; giảm hơn 200 đơn vị sự nghiệp công lập.
"Trong 2 tháng, chúng ta làm một khối lượng công việc tưởng chừng làm trong hàng thập kỷ, tối đánh giá rất cao quyết tâm, nỗ lực của các cơ quan Chính phủ trong việc sắp xếp lại bộ máy Chính phủ. Đứng trước yêu cầu thực tiễn, chúng ta cần phải tinh gọn lại, 1 việc chỉ 1 người làm và 1 người có thể làm nhiều việc", ông Trịnh Xuân An (đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai) nhận định.
Từ những kết quả quan trọng bước đầu trong cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, Bộ Chính trị đã định hướng còn rất nhiều việc phải làm từ nay tới Đại hội XIV và sau Đại hội XIV của Đảng. Mục tiêu cao nhất là hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả phục vụ cho yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!