Có nên cho trẻ đi học chữ sớm trước khi vào lớp 1?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/07/2017 18:53 GMT+7

VTV.vn - Đó là chủ đề của mục "Ý bạn thế nào" trong chương trình "90 phút để hiểu" tuần này.

Nhà trường không bắt buộc, chương trình học không bắt buộc, nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn muốn cho con mình biết đọc, biết viết trước khi bước vào lớp 1. Đi học sớm không chỉ đơn giản là nhu cầu của cha mẹ mà thậm chí còn trở thành một phong trào. Vì vậy, chưa chính thức đi học, nhiều bạn nhỏ đã có một mùa hè đầu tiên trong đời thật đặc biệt - "mùa hè miệt mài bên trang sách".

Trước vấn đề trên, cô giáo Nguyễn Hải Đường - Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho rằng: "Trẻ biết chữ khi đến lớp sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho giáo viên như trẻ chủ quan có khi cô chưa hỏi đã nói ảnh hưởng tới các bạn xung quanh hoặc trẻ mất tập trung… Với trẻ chưa được học trước, các con đến lớp sẽ có tâm lý e ngại, thấy bạn nói rồi sẽ không dám nói nữa bởi sợ nói sai hoặc sợ mình biết ít hơn bạn không dám nói".

"Tất cả các sinh viên sư phạm đều biết Bộ GD-ĐT ra quy định cấm không cho trẻ học trước khi vào lớp 1. Khi ra trường các em đều tuân thủ theo nguyên tắc này, tuy nhiên nhiều em cũng có chia sẻ, các em gặp khó khăn vì phụ huynh yêu cầu hoặc nhiều cô giáo chia sẻ phụ huynh lại phản ứng lại", Tiến sỹ Vũ Thu Hương - Khoa Giáo dục tiểu học - Trường Đại học sư phạm Hà Nội cho biết.

Xung quanh chủ đề trên, mời quý vị theo dõi VIDEO nội dung chi tiêt!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước