Grab và Uber có cần biển hiệu và đồng phục nhận diện?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/10/2017 16:10 GMT+7

VTV.vn - Đây là nội dung chính của mục Ý bạn thế nào trong chương trình 90 phút để hiểu tuần này.

Trong tuần qua, chủ đề về taxi lại một lần nữa nóng lên tại các diễn đàn bởi Hiệp hội taxi Hà Nội vừa kiến nghị các loại hình taxi như Uber hay Grab lái xe phải có đồng phục và xe phải dán biển hiệu.

Trước kiến nghị trên, ngay lập tức người ủng hộ cho rằng như thế mới công bằng, còn người phản đối lại quan niệm rằng Uber hay Grab không phải là taxi mà đây là loại hình kinh tế chia sẻ nên mọi người đừng coi đó là taxi. Vậy nên nhìn nhận việc này như thế nào?

Mục Ý bạn thế nào của chương trình 90 phút để hiểu tuần này với sự tham gia của Luật sư Hoàng Văn Hướng - Trưởng văn phòng luật sư Hoàng Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội và Tiến sỹ kinh tế Vũ Đình Ánh - sẽ giúp quý vị có thêm góc nhìn thấu đáo cho vấn đề này dưới góc độ tiếp cận về luật và kinh tế.

Hà Nội yêu cầu báo cáo số lượng và danh sách lái xe Uber, Grab Hà Nội yêu cầu báo cáo số lượng và danh sách lái xe Uber, Grab

VTV.vn - Các DN phải gửi báo cáo danh sách phương tiện và lái xe, kết quả hoạt động kinh doanh, công tác đảm bảo an toàn giao thông tại từng đơn vị kinh doanh vận tải hành khách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước