Vạch trần chiêu trò làm giá của môi giới nhà đất

Tuyết Mai, Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 13/08/2015 11:29 GMT+7

VTV.vn - Bán nhanh, bán tháo, tìm đủ mọi cách để thu về lợi nhuận - hàng loạt thủ đoạn lừa đảo người mua nhà đã được nhân viên môi giới tung ra.

Nói sai sự thật, tâng bốc đến mức lừa dối người mua nhà, miễn sao bán cho bằng được, dù dự án chưa đầy đủ pháp lý… là tình trạng đang xảy ra tại không ít dự án bất động sản. Với mức phí môi giới từ 50 - 70 triệu đồng mỗi căn hộ, nhiều nhân viên nhà đất sẵn sàng tìm mọi cách để bán được căn hộ. Trong khi đó, nhiều chủ đầu tư còn bắt tay với nhân viên môi giới để những người này bán bằng được sản phẩm cho mình, tạo cơn sốt giả trên thị trường.

Trong bối cảnh môi giới nhà đất mọc lên như nấm như hiện nay, nếu không kiểm soát được những hành vi này, rất có thể sẽ làm lũng đoạn thị trường, giảm niềm tin của người dân vào sự phục hồi của thị trường bất động sản.

Bằng cách nào những nhân viên môi giới bất động sản đã bán chót lọt những sản phẩm chưa đủ điều kiện? Trong phóng sự trên đây, phóng viên Thời sự VTV đã đến một sàn giao dịch bất động sản ở Hà Nội để tìm hiểu rõ hơn thủ đoạn này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước