Khủng hoảng thừa nhân lực trong ngành ngân hàng châu Âu

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Chủ nhật, ngày 20/10/2019 09:14 GMT+7

VTV.vn - Xu hướng giảm nhân lực trong ngành ngân hàng tại châu Âu sẽ còn tiếp diễn do nhiều công đoạn trước đây cần tới nhân viên nhưng nay được tự động hóa hầu hết.

Việc ngân hàng HSBC có trụ sở tại Anh dự định sa thải thêm 10.000 nhân viên được báo chí châu Âu đặc biệt quan tâm.

Tờ Người bảo vệ ra tại Anh đoán rằng HSBC sẽ tiếp tục sa thải những người đang được trả lương cao. Bài báo nhắc lại rằng, hồi tháng 8 năm nay, chính ngân hàng này đã thông báo sa thải 4.700 nhân viên và phần lớn bị thải hồi là những người đang nắm giữ những vị trí cao cấp trong ngân hàng. Một nguồn giấu tên trong ngân hàng HSBC nói với báo chí rằng: "Từ nhiều năm nay, chúng tôi đã biết ngân hàng bắt buộc phải cắt giảm chi phí, trong đó chi phí lớn nhất là trả lương cho nhân viên. Sa thải những người lương cao là cách tiết kiệm chi mà ngân hàng này chọn lựa".

Tờ Die Presse ra tại Áo viết rằng ngân hàng HSBC cho biết đã nhận thấy có nhiều nhân viên tại các chi nhánh ở châu Âu, trong khi tăng trưởng lợi nhuận lại nhờ vào các chi nhánh ở châu Á là chính, nơi đang tạo ra tới 80% thu nhập của HSBC. Như vậy, những nhân viên của ngân hàng HSBC đang được trả lương cao, trong đó có nhiều giám đốc điều hành làm việc ở châu Âu, trong mảng đầu tư, kinh doanh chứng khoán sẽ bị cắt giảm trước tiên.

Từ đầu năm tới nay, tại châu Âu có khoảng 50.000 nhân viên ngân hàng mất việc. Tờ Tiếng vang của Pháp cho biết, hầu như các ngân hàng đều sa thải nhân viên, nhiều nhất là Deutsche Bank (Đức). Trong 6 tháng đầu năm nay, ngân hàng này đã thông báo sa thải tới 18.000 người. Số lượng người mất việc trong các ngân hàng châu Âu chủ yếu tại Hy Lạp, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Bỉ... Nhân lực của ngành ngân hàng toàn châu Âu năm 2008 là hơn 3,2 triệu, sau 10 năm giảm khoảng 600.000 người.

Nhiều ngân hàng lớn của Nhật Bản sẽ mạnh tay cắt giảm nhân lực Nhiều ngân hàng lớn của Nhật Bản sẽ mạnh tay cắt giảm nhân lực

VTV.vn - Truyền thông Nhật Bản mới đây cho biết, một số ngân hàng lớn tại nước này đang cân nhắc cắt giảm lực lượng lao động trên toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước