OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/11/2019 08:08 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Ngày 21/11, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020.

OECD cũng cho biết kinh tế toàn cầu năm 2021 không có dấu hiệu phục hồi mạnh do những rủi ro từ căng thẳng thương mại.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế tháng 11/2019, OECD dự báo tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới sẽ tăng khoảng 2,9% năm 2020, giảm 0,1% điểm so với dự báo tổ chức này đưa ra hồi tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2021 sẽ tăng nhẹ lên 3%.

Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới - dự kiến sẽ tăng trưởng chậm lại 2% vào năm 2021. Trong khi đó, Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - dự báo sẽ tiếp tục giảm xuống khoảng 5,5% vào năm 2021.

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

VTV.vn - Dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019 được IMF hạ xuống còn 3% so với mức dự báo 3,2% mà chính IMF đưa ra hồi tháng 7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước